Thất bại trước Uzbekistan là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam

27/10/2023 13:39 GMT+7

Thất bại trước Uzbekistan là lời cảnh báo cho đội tuyển nữ Việt Nam về sự vươn lên của các thế lực mới trong làng bóng đá nữ châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua 0-1 trước Uzbekistan ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, diễn ra tối 26.10. Đây là thất bại bất ngờ, bởi Uzbekistan chỉ đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA (kém đội nữ Việt Nam 16 bậc).

Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam vừa dự World Cup, từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2022, nhiều lần vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ Uzbekistan mới đang đi những bước đầu tiên. Chia sẻ trên báo chí, tuyển thủ Makhliyo Sarikova khẳng định trước đây Uzbekistan chỉ có 3 CLB sở hữu cơ sở đào tạo, đủ khả năng trả mức thu nhập khá cho cầu thủ nữ.

"Bóng đá nữ không được ưu tiên ở Uzbekistan bởi nhiều lý do, trong đó có văn hóa. Phụ nữ không được thúc đẩy tham gia chơi thể thao, hoặc nếu có tập luyện, họ sẽ chọn thể dục dụng cụ hoặc múa ba lê", Sarikova khẳng định. Nếu bóng đá nam Uzbekistan nằm trong nhóm đầu châu lục, bóng đá nữ là con số 0 trên bản đồ châu Á.

Thất bại trước Uzbekistan là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan

UFA

Cho đến khi các học viện bóng đá bắt đầu xuất hiện ở Uzbekistan, đào tạo cầu thủ ở lứa từ 7 đến 13 tuổi, trong 2 - 3 năm qua, nguồn lực đầu tư chảy vào bóng đá nữ Uzbekistan ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của HLV Honda Midori, cựu tuyển thủ Nhật Bản, cũng tạo cú hích cho đội tuyển nữ Uzbekistan. Cầu thủ nữ Uzbekistan vốn có ưu thế thể chất với chiều cao lý tưởng, sức bật tốt cùng khả năng duy trì nền tảng thể lực. Thứ đội tuyển nữ Uzbekistan thiếu là chiến thuật, kỷ luật thi đấu.

HLV Midori đã mang đến điều đó. Với lối chơi phòng ngự phản công, đội tuyển nữ Uzbekistan đã vào tới bán kết ASIAD 19, đánh bại Mông Cổ, Đài Loan và đến giờ là Việt Nam. Ở trận đấu tối 26.10, dễ thấy đội tuyển nữ Uzbekistan còn tương đối non về kỹ chiến thuật, nhưng việc khắc phục có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Đội tuyển nữ Uzbekistan đã so tài với Hungary, Slovenia, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc trong 1 năm qua. Dù thua rất đậm, nhưng trải nghiệm trước các đội mạnh giúp các học trò HLV Midori tiến bộ nhanh. Quan trọng hơn, với những quốc gia có nền tảng bóng đá và tố chất con người tốt như Uzbekistan, khi đã được đầu tư, bóng đá nữ nước này đủ sức vươn thành thế lực.

Thất bại trước Uzbekistan là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu thủ nữ Uzbekistan có thể hình và sức bền tốt

UFA

Bóng đá nữ châu Á lâu nay phân hóa đẳng cấp tương đối rõ rệt. Nhóm "chị đại" gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, nay có sự trở lại của CHDCND Triều Tiên (vừa thắng Trung Quốc ở vòng loại Olympic). Nhóm hai gồm Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ.

Ở sân chơi lớn như Asian Cup (cũng là vòng loại World Cup), ASIAD hay vòng loại Olympic, nhóm "chị đại" vẫn bỏ xa phần còn lại. HLV Mai Đức Chung thừa nhận, đội tuyển nữ Việt Nam còn khoảng cách rất xa với nhóm này. Nhưng ngay cả so với các đội cùng nhóm, Huỳnh Như cùng đồng đội cũng phải nỗ lực nếu không muốn bị vượt mặt.

Với dàn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển nữ Philippines đã thắng 2 trận gần nhất trước nữ Việt Nam, ghi 6 bàn vào lưới Kim Thanh. Tại World Cup 2023, Philippines gây sốc khi thắng chủ nhà New Zealand. Ở lượt đầu vòng loại Olympic, Philippines đã thắng 4-1 trước Đài Loan. Và tại Asian Cup một năm trước, Philippines đã vào tới bán kết.

Đội nữ "The Azkals" đang vượt qua Việt Nam và với các cầu thủ nhập tịch trẻ, khỏe từ Mỹ, Philippines có triển vọng sáng hơn nhiều so với nữ Việt Nam, khi lứa trụ cột đã bước qua thời đỉnh cao.

Thất bại trước Uzbekistan là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Ở tuổi 32, Huỳnh Như (9) vẫn là cầu thủ hay nhất đội tuyển nữ Việt Nam

UFA

HLV Mai Đức Chung phàn nàn trọng tài sau trận thua ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024

Khi khoảng cách với nhóm đầu còn xa, nhóm ngang bằng đã bứt lên, còn những nước có nền bóng đá nữ kém hơn như Uzbekistan, Iran, Jordan đang được đầu tư mạnh, việc chững lại đồng nghĩa thụt lùi.

Trong năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 1 giải đấu chính thức (AFF Cup). Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sự tập trung sẽ được dồn cho U.20 Việt Nam, khi thầy trò HLV Akira Ijiri thi đấu ở giải U.20 châu Á 2024.

Lứa trẻ với những gương mặt tiềm năng như Bảo Trâm, Minh Chuyên, Thanh Thảo, Nhật Lan cũng là lớp kế cận đàn chị, sẽ được đôn lên dần dần để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2027, hứa hẹn vô cùng khắc nghiệt và khó khăn khi bóng đá nữ châu Á đã xuất hiện nhiều cái tên mới.

Lời cảnh báo ở Olympic sẽ tạo động lực để đội tuyển nữ Việt Nam tái cấu trúc và sẵn sàng cho thử thách lớn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.