Thầy của Tiến Linh nói gì sau trận thua sốc trên sân Hà Tĩnh?

Phạm Đức
Phạm Đức
09/07/2022 21:42 GMT+7

HLV Đặng Trần Chỉnh thừa nhận đội chủ nhà Hà Tĩnh là đội bóng rất có tiềm năng và nguyên nhân khiến CLB Becamex Bình Dương bại trận với tỉ số 1-3 trên sân Hà Tĩnh là do thiếu người cầm trịch ở khu vực trung tuyến.

Tối 9.7, ở lượt trận vòng 6 V.League 2022, đội bóng Hà Tĩnh tiếp đón CLB Becamex Bình Dương trên sân nhà. Xét về tương quan lực lượng, đội bóng đất Thủ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, vì họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Còn đội chủ sân Hà Tĩnh đang nằm trong số các đội bóng nằm ở vị trí cuối bảng nên rất cố gắng cải thiện về mặt điểm số.

Đội Hà Tĩnh tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc

PHẠM ĐỨC

Điều này đã thể hiện rõ ngay từ vòng đấu trước, khi đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã bất ngờ đánh bại ứng viên nặng ký Viettel. Đang trên đà hưng phấn, lại được trở về thi đấu trên sân nhà nên đội Hà Tĩnh càng thêm quyết tâm giành thêm một chiến thắng “gây sốc” nữa trước đội khách Bình Dương.

Các cầu thủ đội Hà Tĩnh ăn mừng sau khi được bàn thắng vào đội khách Bình Dương

PHẠM ĐỨC

Điều này đã được chứng tỏ ngay trong hiệp đầu của trận đấu, đội Hà Tĩnh đã tràn lên tấn công, đã ngang ngửa với đội khách. Cả hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên, nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn nên các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã nhanh chóng thay nhau lập công, ghi được 2 bàn thắng do Xuân Hùng sút xa và Giang Trần Quách Tân ghi trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, HLV Đặng Trần Chỉnh đã chỉ đạo học trò chuyển sang lối chơi tấn công mạnh mẽ để tìm bàn thắng rút ngắn trận đấu. Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng thì CLB Bình Dương lại bị đội chủ nhà dội thêm một “gáo nước lạnh” từ cú sút đẹp mắt của Văn Đức khiến thủ môn phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Chung cuộc, đội Hà Tĩnh giành chiến thắng với tỉ số 3-1

PHẠM ĐỨC

Chung cuộc, đội khách Bình Dương chỉ ghi được 1 bàn thắng ở phút bù giờ do công của Sỹ Giáp, đành ôm hận để thua đội chủ nhà với tỉ số 1-3. Đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn chưa phá được cái dớp chưa thắng trước đội Hà Tĩnh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đặng Đình Chỉnh cho rằng, nguyên nhân khiến đội bóng của ông để thua đội chủ sân Hà Tĩnh là do các cầu thủ khu vực trung tuyến chơi rời rạc, không thể kiểm soát được trận đấu vì thiếu người cầm trịch.

“Tôi đánh giá đội Hà Tĩnh sau trận thắng Viettel thì họ là đội bóng rất có tiềm năng. Khi đá với Viettel, họ chẳng thua kém gì với đội bóng này. Mặc dù tôi đã chuẩn bị các cầu thủ cho trận đấu này rất là kỹ nhưng đội chủ nhà thi đấu rất tốt. Vì thế đội Hà Tĩnh thắng trận này rất xứng đáng”, ông Chỉnh nói.

Còn HLV Nguyễn Thành Công cho hay, đây là trận đấu tốt vì đội bóng của ông đã kiểm soát trận đấu. “Giành được chiến thắng trước Bình Dương có thể là do đội bóng của chúng tôi đang rất hưng phấn khi giành thắng lợi trước đội Viettel ở vòng trước, và đặc biệt là nhờ được thi đấu trên sân nhà. Thật ra trước mỗi trận đấu, chúng tôi đều mổ xẻ về đối thủ và tôi rất mừng là các cầu thủ đã thực hiện tốt những gì đã phân tích, thống nhất”, ông Công chia sẻ.

Về chấn thương của cầu thủ Đinh Thanh Trung ở trận đấu này, HLV trưởng của đội Hà Tĩnh cho biết là “rất đáng ngại”. Tuy nhiên, việc thiếu vắng của chàng tiền vệ này do gặp chấn thương cũng không khiến vị HLV trưởng của đội chủ sân Hà Tĩnh lo lắng quá nhiều vì đã có phương án thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.