Bé gái bị bệnh lạ được điều trị miễn phí

28/03/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Sau khi Thanh Niên Online đưa tin cháu Lê Thị Thúy Linh (4 tuổi, ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) từ khi mới sinh ra, ở hai bên mặt, vùng cổ và sau gáy của cháu có những mảng da màu nâu đen, có vẩy, dày và cứng, lông mọc dài ra rất lạ, thông qua Báo Thanh Niên một số bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã ngỏ ý muốn khám bệnh cho cháu.

(TNO) Sau khi Thanh Niên Online đưa tin cháu Lê Thị Thúy Linh (4 tuổi, ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) từ khi mới sinh ra, ở hai bên mặt, vùng cổ và sau gáy của cháu có những mảng da màu nâu đen, có vẩy, dày và cứng, lông mọc dài ra rất lạ, thông qua Báo Thanh Niên một số bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã ngỏ ý muốn khám bệnh cho cháu.

>> Một bé gái bị căn bệnh lạ

Sáng 28.3, bác sĩ Lưu Thảo Liên - cựu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang - và một số nhà hảo tâm đã thuê xe đưa cháu Linh đến Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) khám bệnh.

Tại đây, các bác sĩ đã xác định cháu Linh bị bệnh Noevus bẩm sinh (Congenital Noevus), có thể điều trị khỏi nhưng cần thời gian dài.

Sau khi trao đổi, Trung tâm U máu Đại học Y dược đặt tại cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (221B Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận) xác nhận sẽ bắt đầu điều trị miễn phí cho cháu Linh từ giữa tháng 4.2012.

Trước đó, ngay sau khi đọc Báo Thanh Niên, ngày 26.3, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - và bác sĩ Lê Đức Thọ - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ II TP.HCM - đã đến tận nhà ở xã Long Vĩnh, Gò Công Tây, Tiền Giang để thăm và khám bệnh cho cháu Linh, đồng thời trao tặng cho gia đình cháu Linh 5 triệu đồng.


Cháu Linh và mẹ

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.