Chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm mạnh

14/04/2012 09:20 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 14.4, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ và châu u ghi nhận thêm một phiên giảm mạnh.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 14.4, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ và châu u ghi nhận thêm một phiên giảm mạnh.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai trong tuần này của Phố Wall (Mỹ) đồng thời khiến thị trường này trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 13.4, chỉ số thị trường S&P 500 ở mức 1.370,26 điểm, giảm thêm 1,3% so với phiên trước đó. Tổng cộng trong tuần, chỉ số này giảm tới 2%.

Trong khi đó, Dow Jones Industrial cũng để mất thêm 136,99 điểm trong phiên cuối tuần 13.4, tương đương giảm 1,1% so với phiên trước, xuống chốt phiên ở mức 12.849,59 điểm.

Cổ phiếu tài chính - ngân hàng tiếp tục giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 phiên này. Có thể kể tên như cổ phiếu của Bank of America và JPMorgan Chase giảm ít nhất 3,6%.

Cổ phiếu công nghệ (chiếm tỷ lệ 21% các mã niêm yết của S&P 500) giảm 1,6% trong phiên này và ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên trong năm nay. Cổ phiếu của đại gia ngành công nghệ thông tin Google giảm 4,1% trong phiên này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thông tin về chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) của người dân Mỹ giảm sút, thị trường lao động Mỹ không khả quan, cùng với đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm hơn mong đợi và chi phí bảo hiểm tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục (dấu hiệu của khủng hoảng nợ công lan rộng tại đất nước châu u này) là những nguyên nhân chính khiến chứng khoán thụt lùi.

* Trong khi đó, tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 2,2% trong phiên cuối tuần này và ghi nhận là tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,03% trong phiên này, xuống còn 5.651,79 điểm; CAC 40 của Pháp giảm mạnh 2,47%, xuống còn 3.189,09 điểm; DAX của Đức để mất 159,34 điểm, tương đương giảm 2,36%, chốt phiên ở mức 6.583,9 điểm.

Cổ phiếu của các ngân hàng châu u cũng giảm rất mạnh trong phiên này, điển hình như: cổ phiếu của Societe Generale, ngân hàng lớn thứ hai nước Pháp, giảm mạnh tới 12%; cổ phiếu của UniCredit, ngân hàng lớn nhất của Ý, giảm 8,3%. Ngân hàng thương mại lớn nhất Bồ Đào Nha Banco Espirito giảm tới 13%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất trong số 19 nhóm ngành đóng góp vào STXE 600.

Chứng khoán châu Á là khu vực duy nhất khởi sắc trong phiên này. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,1%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 113,2 điểm, tương đương tăng thêm 1,19% tổng số điểm so với phiên 12.4, chốt phiên ở mức 9.637,99 điểm. HSI của Hồng Kông khép lại phiên cuối tuần với 20.701 điểm, tăng 373,72 điểm, tương đương tăng 1,84% so với phiên trước đó.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi sai hàng chục tỉ đồng
>> Nhật lắp đặt máy ATM không dùng thẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.