Nhiều tàu cá gặp nguy hiểm trên biển

30/03/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Vẫn còn 3.218 tàu thuyền với hơn 27.240 lao động đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1.

(TNO) Chiều 30.3, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết trên vùng biển từ TP.Đà Nẵng đến Ninh Thuận vẫn còn 3.218 tàu thuyền với hơn 27.240 lao động đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Tính đến 16 giờ chiều 30.3, 28.900 tàu thuyền trên vùng biển miền Trung đã vào bờ an toàn.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đã thông tin về cơn bão số 1 cho 9.500 tàu cá đang hoạt động trên biển, trong đó có 3.218 tàu đang trong khu vực nguy hiểm.

 
Tàu SAR 412 đưa ngư dân bị gãy chân của tàu ĐNa-90149 vào bờ an toàn - Ảnh: Nguyễn Tú

Thống kê của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, tỉnh Bình Định là địa phương có tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm nhiều nhất với 2.010 tàu cùng 14.070 lao động.

Ngoài các tàu cá KH 95977, QNg 90252, QNg 90046ĐNa-90149 bị nạn trên biển, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết thêm tàu cá QNg-48818 do ông Châu Hùng Binh (trú xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng hiện cũng đang trôi dạt.

Trước đó, tàu cá QNg-48818 đã bị hỏng máy, thả trôi, dù đã được hai tàu cá khác tiếp cận và lai dắt nhưng cả ba tàu vẫn đang trong khu vực nguy hiểm, chưa thể vào bờ.

Hiện Ban chỉ huy PCLB-TKCN các địa phương từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã có công điện đề nghị các cơ quan liên quan sẵn sàng hỗ trợ ngư dân đối phố với bão số 1.

Nguyễn Tú

>> Bão số 1 mạnh thêm 2 cấp
>> Bình Thuận chuẩn bị đối phó bão số 1
>> Bão số 1 có thể vào Nam Trung bộ
>> Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
>> Liều mạng ra khơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.