Bắt thêm đối tượng rút tiền ngân hàng chơi cá độ bóng đá

31/12/2007 00:25 GMT+7

*Triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở Cần Thơ Ngày 30.12, tiếp tục mở rộng điều tra vụ Hoàng Văn Luân (tức Luận), 30 tuổi, trú tại ngách 53, ngõ Văn Hương, Đống Đa, Hà Nội, Tổ trưởng Tổ kế toán thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại P.Sài Đồng, Q.Long Biên tham ô 7 tỉ đồng để chơi cá độ bóng đá, Cơ quan Cảnh sát điều tra - PC15 (CQĐT), Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hồng Lam, 34 tuổi, trú ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Điều tra cho thấy, Luân đã đưa giấy tờ cho Lam 5 lần đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Giang và huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) rút tổng cộng 1,1 tỉ đồng chuyển cho Nguyễn Văn Tú là người tổ chức cá độ bóng đá (đã bị bắt khẩn cấp). Luân khai, 6 tỉ đồng còn lại đã rút ở một số ngân hàng nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng bằng thủ đoạn giả mạo chữ ký của thủ quỹ, kế toán viên và chữ ký của giám đốc chi nhánh. Ngoài ra, Luân còn lợi dụng một số phiếu khống có chữ ký của cán bộ có trách nhiệm trong ngân hàng để đề tên người khác và rút tiền.

* Lúc 21 giờ ngày 29.12, lực lượng trinh sát Đội Chống TNXH - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Cần Thơ đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê Phượng Vũ (số 162 đường 3 Tháng 2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) bắt quả tang đường dây cá độ bóng đá tại đây. Lực lượng công an đã tạm giữ 5 người gồm: Trương Hiếu Vũ (SN 1961, chủ nhà, cầm đầu) cùng 5 sinh viên hiện đang học tại trường ĐH Cần Thơ cùng tham gia cá độ. Tang vật  thu giữ gồm 70.440.000 đồng tiền mặt, 23 phơi ghi cá độ với số tiền 744.800.000 đồng, 3 điện thoại di động. Theo lời khai của Trương Hiếu Vũ, đường dây cá độ bóng đá này được tổ chức khoảng 7 tháng với tất cả các giải thi đấu trong và ngoài nước.

 Việt Chiến -  Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.