Thể thao Việt Nam chạy đua đến Olympic Paris 2024

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/08/2023 07:00 GMT+7

Thể thao Việt Nam (VN) tất bật chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới ở Hàng Châu (Trung Quốc) đồng thời chạy đua tìm các suất tham dự Olympic Paris tại Pháp từ 26.7 - 11.8.2024.

Ở Olympic Tokyo 2020 nhưng tổ chức năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đoàn thể thao VN có sự tham dự của 18 tuyển thủ thuộc các môn bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ, taekwondo, cầu lông, boxing, TDDC, judo, đua thuyền rowing, bắn cung. Ở Olympic Paris 2024, lãnh đạo Cục TDTT đặt mục tiêu cho thể thao VN phấn đấu đoạt suất tham dự nhiều hơn so với kỳ gần nhất. "Trong chiến lược phát triển thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nguồn lực dành cho thể thao được phân phối cho ASIAD và đích đến cuối cùng là Olympic. Sân chơi SEA Games cũng là trọng tâm nhưng chúng ta cần hướng đến mục tiêu xa hơn khi đã khẳng định được vị thế ở khu vực", ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, chia sẻ.

Thể thao Việt Nam chạy đua đến Olympic Paris 2024 - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng lấy đích nhắm ASIAD 19 để săn vé Olympic Paris

Ngọc Dương

Đến thời điểm hiện tại, thể thao VN đã có được 2 tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 của Nguyễn Thị Thật (xe đạp) nhờ thành tích HCV giải vô địch châu Á 2023, Trịnh Thu Vinh (bắn súng) nhờ thành tích hạng 5 giải vô địch thế giới 2023. Hầu hết các môn thể thao đã công bố điều kiện để được tham dự Olympic Paris và các bộ phận chuyên môn của thể thao VN đã nắm bắt, các bộ môn, BHL đã và đang rà soát, đánh giá khả năng của VĐV để có chiến lược tập luyện, thi đấu phù hợp.

VĐV VN đầu tiên giành vé dự Olympic 2024 - tay đua Nguyễn Thị Thật

Trịnh Thu Vinh - xạ thủ môn bắn súng đã giành vé đi Olympic 

Không ít môn phải "phân thân" để thực hiện cùng lúc 2 mục tiêu như một số tuyển thủ cử tạ không thể tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 vừa qua tại Campuchia để tham dự giải vô địch châu Á diễn ra cùng thời điểm nhằm tích lũy điểm tranh suất dự Olympic. Vào tháng 9 tới đây, đội tuyển TDDC rơi vào tình cảnh tương tự khi HLV Trương Minh Sang cùng tuyển thủ Văn Vĩ Lương phải "hy sinh" ASIAD 19 diễn ra cùng thời điểm để đến Bỉ tranh tài giải vô địch thế giới nhằm tranh suất tham dự Olympic. Đến lúc này đội tuyển TDDC VN chưa có suất tham dự Olympic nên phải chạy đua để hiện thực hóa mục tiêu, trong đó Văn Vĩ Lương được kỳ vọng ở nội dung toàn năng.

Ở môn cầu lông, tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh đang nằm trong nhóm đủ điều kiện tham dự Olympic Paris. Tuy nhiên, cô cần thi đấu và có thành tích ổn định ở các giải quốc tế đến tháng 4 năm sau mới chắc suất. Ngoài ra, Nguyễn Hải Đăng cùng Lê Đức Phát đang trong tốp 100 thế giới cũng đang chạy đua để giành lấy tấm vé đến Paris. Ở môn bơi, VN cầm chắc 2 suất tham dự Olympic Paris 2024 (1 nam, 1 nữ), tuy nhiên đây là suất đặc cách dành cho các nước chưa phát triển. Đội tuyển bơi VN muốn đoạt những tấm vé chính thức như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng làm được ở Olympic Tokyo. 

Ngày 19.8, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải vô địch thế giới

Tương tự ở môn điền kinh, nếu VN không đoạt được suất chính thức thì sẽ được trao suất đặc cách. Ở Olympic Tokyo, Quách Thị Lan được trao tấm vé này. Lần này, Nguyễn Thị Oanh cùng tổ tiếp sức 4x400 m nữ (HCV châu Á 2023) được kỳ vọng "đi cửa chính" đến Olympic. Hôm nay (19.8), cô gái vàng điền kinh VN bước vào tranh tài giải vô địch thế giới tại Hungaria (nội dung 1.500 m) với mục tiêu kiểm tra, cải thiện thành tích nhằm hướng đến ASIAD 19 cũng như chuẩn tham dự Olympic. Tuyển thủ các môn taekwondo, bắn cung, judo, đua thuyền rowing, cử tạ, vật, đấu kiếm, boxing… cũng đang nỗ lực tập luyện, thi đấu để săn vé Olympic Paris 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.