Lịch thi đấu chính thức của U.22 Việt Nam tại SEA Games 2017

11/08/2017 19:05 GMT+7

Theo lịch thi đấu do Ban tổ chức SEA Games 2017 vừa công bố, đội tuyển U.22 Việt Nam có thể bớt đi phần nào áp lực khi không phải sớm đối đầu với các đối thủ trực tiếp.

Ở môn bóng đá nam của SEA Games 29, tuyển U.22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đội U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia, U.22 Campuchia, U.22 Đông Timor và U.22 Philippines. Trong khi đó, bảng A là cuộc so tài của 5 đội là chủ nhà U.22 Malaysia, U.22 Myanmar, U.22 Singapore, U.22 Lào và U.22 Brunei.
Bảng đấu của U22 Việt Nam được đánh giá là bảng đấu "tử thần" khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh là U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia cho 2 tấm vé vào bán kết còn những đội bóng như Campuchia, Đông Timor, Philippines hoàn toàn có thể gây bất ngờ.
Công Phượng cùng các đồng đội sẽ khởi đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử với cuộc gặp gỡ đội bóng không được đánh giá cao là Đông Timor vào ngày 15.8. Sau trận đấu với Campuchia (17.8), U.22 Việt Nam có màn chạm trán với Philippines vào ngày 20.8. Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng được nghỉ ngơi 1 ngày trước cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia. Đối thủ cuối cùng của U.22 Việt Nam ở vòng bảng là  đương kim vô địch Thái Lan vào ngày 24.8.
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29
Có thể nói lịch thi đấu của U.22 Việt Nam là từ dễ đến khó, vì vậy HLV Hữu Thắng và các học trò cần biết phân phối sức lực hợp lý để đạt được kết quả cao nhất.
Trong cuộc họp báo ngày 11.7, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã khẳng định, mục tiêu của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29 là tấm HCV môn bóng đá nữ còn U.22 Việt Nam phấn đấu vào chung kết.
Trong khi đó ở bảng A, chủ nhà Malaysia khởi đầu nhẹ nhàng khi chỉ phải gặp U.22 Brunei. Người Mã đã tận dụng tối đa quyền chủ nhà để phân lịch thi đấu có lợi: sau trận mở màn (ngày 14.8), họ gặp U.22 Myanmar, U.22 Lào trước khi nghỉ lượt trận thứ 4. Trận cuối bảng A, U.22 Malaysia sẽ đón tiếp U.22 Singapore.
Môn bóng đá nam sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm gồm sân vận động Bukit Jalil, sân Shah Alam, sân Bola Sepak Kuala Lumpur, sân Uitm và sân UM Arena.
Với môn bóng đá nữ, do chỉ có 5 đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Mynamar, Malaysia và Philippines nên các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch.
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 29
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.