Thẻ trắng khiến trọng tài khó điều hành trận đấu?

01/12/2023 08:07 GMT+7

Giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam (VN) đã nêu quan điểm về việc thẻ trắng có thể xuất hiện trong bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới thời gian tới.

Bên cạnh thẻ vàng và thẻ đỏ như hiện nay, các nhà xây dựng luật thi đấu của bóng đá thế giới đã khuyến nghị sử dụng thêm thẻ trắng. Các cầu thủ sẽ phải rời sân trong vòng 10 phút khi nhận án phạt này (bị truất quyền thi đấu tạm thời). Một trọng tài (TT) VN cho rằng sự xuất hiện của thẻ trắng sẽ mang đến cả những mặt tích cực nhưng cũng có mặt chưa hợp lý. "Tôi lại e ngại sẽ phát sinh tiêu cực nếu đội bóng có cầu thủ bị truất quyền thi đấu tạm thời. Đội bóng thi đấu thiếu người sẽ tìm mọi cách để trì hoãn trận đấu, như giả vờ chấn thương hoặc chậm đưa bóng vào cuộc… Từ đó, lại phát sinh vấn đề khác. Trong trường hợp cầu thủ bị truất quyền thi đấu tạm thời trong 10 phút thì 10 phút đó được tính như thế nào, chỉ tính bóng trong cuộc hay tính cả khi bóng chết", một TT V-League nhận định.

Thẻ trắng khiến trọng tài khó điều hành trận đấu ? - Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt cho rằng thêm thẻ trắng là không cần thiết

HOÀNG QUÂN

Cũng theo vị TT này, việc thêm phương án xử phạt cầu thủ bằng thẻ trắng có thể sẽ gây rối cho người điều hành trận đấu, nhưng chưa chắc mang tác dụng răn đe. TT VN nêu quan điểm: "Với lực lượng TT, ai cũng đã quen với ranh giới giữa thẻ vàng và thẻ đỏ rồi, nên xử lý rất dễ. Việc thêm thẻ trắng, đôi khi không làm cầu thủ sợ. Nếu phạt thẻ đỏ để cầu thủ rời sân luôn, sẽ có tính chất răn đe hơn. Còn nếu phạt thẻ trắng và truất quyền thi đấu tạm thời trong 10 phút thì có thể không đem lại hiệu quả cao bằng việc chỉ có thẻ vàng và đỏ".

Liệu sẽ có thẻ trắng ở V-League?

HLV Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) cũng cho rằng luật bóng đá hiện hành đã khá chuẩn, với hình thức xử phạt bằng thẻ đỏ và thẻ vàng. "Nếu thêm thẻ trắng nữa thì cảm giác sẽ hơi rối cho một trận đấu. Tuy nhiên, trong trường hợp luật này thực sự được ban hành thì các đội bóng cũng cần phải tính toán. Việc thi đấu thiếu người trong vòng 10 phút cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi, chiến thuật của đội. Bởi trong bóng đá, thi đấu thiếu người trong 1 - 2 phút là có thể dẫn đến bàn thua rồi. Rất nhiều trường hợp, đội bóng nhận bàn thua khi cầu thủ bị chấn thương. Khi cầu thủ vừa rời sân bằng cáng, TT thổi còi cho tiếp tục trận đấu là đội đã thủng lưới", ông Việt cho biết.

Về vấn đề chỉ có đội trưởng mới được phép tiếp cận và đối thoại với "vua áo đen", vị TT V-League nêu quan điểm: "Cần phải quy định rõ là trong trường hợp nào. Còn trong từng tình huống cụ thể, theo tôi, mọi cầu thủ đều có thể trao đổi với TT, không nhất thiết phải là đội trưởng. Nếu đội trưởng không ở gần đó, không thấy thì sao. Đội trưởng chỉ có trách nhiệm nhắc nhở cầu thủ khác trên sân, là thủ lĩnh tinh thần thôi". Còn HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Trong một vài tình huống, cũng chỉ nên là đội trưởng nói chuyện với TT. Phán quyết của TT có thể đúng, có thể sai, nhưng tất cả cầu thủ cùng ùa vào, vây kín thì không hay, hình ảnh đó không đẹp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.