Thêm một CLB ‘đại gia’ Trung Quốc kêu cứu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/11/2021 18:51 GMT+7

CĐV CLB Hà Bắc kêu gọi các nhà chức trách vào cuộc giải cứu sau khi đội bóng cũ của Javier Mascherano có thể trở thành đội bóng đá Trung Quốc mới nhất bị phá sản.

Hồi tháng 2, CLB nổi tiếng Giang Tô chỉ 100 ngày sau khi vô địch Chinese Super League (CSL - giải đấu hàng đầu Trung Quốc) cũng tuyên bố phá sản và giải thể, và giờ đây, đội Hà Bắc - một CLB hàng hàng đầu khác, đang có nguy cơ đi theo con đường tương tự. Theo AFP, tình cảnh của CLB Hà Bắc được xem bằng chứng mới cho thấy giai đoạn bùng nổ của bóng đá Trung Quốc đã kết thúc.

CLB Hà Bắc từng nổi tiếng với thương vụ chiêu mộ Javier Mascherano (phải)

chụp màn hình

Những nghi ngờ về tương lai của CLB Hà Bắc, đội trước đó đã chi lớn chiêu mộ ngôi sao người Argentina như Mascherano và Ezequiel Lavezzi, đã xoay vần trong nhiều tháng. Nhưng hồi tuần trước, đội bóng này nói rằng họ không thể thanh toán tiền điện tại sân tập của mình và sẽ đình chỉ đào tạo 4 đội trẻ vì rắc rối tài chính, yêu cầu các cầu thủ "đi nghỉ".

Vẫn chưa rõ liệu CLB Hà Bắc, thuộc sở hữu của nhà phát triển bất động sản China Fortune Land Development, có thi đấu hay không khi CSL trở lại vào tháng tới. CLB Hà Bắc có thể sẽ nằm trong số hơn 20 đội bóng chuyên nghiệp của Trung Quốc đóng cửa trong 2 năm qua.

Theo AFP, các CĐV của CLB Hồ Bắc đã bày tỏ sự thất vọng và tức giận nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và thu hút hàng triệu lượt xem vào giữa trưa 2.11. Một tài khoản chính thức của những người hâm mộ đội bóng này đã kêu gọi các nhà chức trách can thiệp, nói rằng "đội bóng này - được nhiều người yêu mến và tôn trọng - đáng được quan tâm hơn một chút" từ sở thể thao tỉnh và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA).

CLB nổi tiếng Giang Tô phá sản chỉ 100 ngày sau khi vô địch Chinese Super League

afp

Hàng loạt CLB đã chi các khoản đầu tư lớn và cạn kiệt sau nhiều năm đưa nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đến Trung Quốc. Một người sử dụng Weibo cho biết: “Một khi chuyện này kết thúc, thật đáng để cân nhắc xem những nhà đầu tư đó đã thực sự làm được gì cho bóng đá Trung Quốc, hay chỉ sử dụng nó như một công cụ để kiếm lợi nhuận.

Sự đầu tư mạnh tay của các CLB được cho là nằm trong tham vọng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc bóng đá và một ngày nào đó sẽ vô địch World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia nam mới chỉ tham dự VCK World Cup 1 lần, vào năm 2002, và hiện vẫn đứng thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.