Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà

Văn Trình
Văn Trình
26/03/2024 21:33 GMT+7

Dù chọn cách đá tấn công trước đội tuyển Hàn Quốc nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến Thái Lan nhận thất bại 0-3 trên sân nhà vào tối 26.3 tại lượt đấu thứ 4, bảng C vòng loại World Cup 2026.

Trong trận thứ 2 nắm quân đội tuyển Hàn Quốc, HLV Hwang Sun-hong tiếp tục cho thấy sự bất ngờ. Ông thay đổi nhiều vị trí so với trận gặp đội tuyển Thái Lan cách đây 5 ngày. Đáng chú ý nhất là trên hàng công khi Lee Kang-in đã trở lại đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, tiền đạo Cho Gue-sung dù không có phong độ cao nhất vẫn được đá chính. Son Heung-min chơi bên cánh trái và là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Hàn Quốc ở trận này.

Phía đối diện, HLV Masatada Ishii đã giữ nguyên 11 cầu thủ đã cầm hòa đội tuyển Hàn Quốc 1-1. Theerathon Bunmathan - đội trưởng Thái Lan sau chấn thương ở trận lượt đi vẫn kịp hồi phục vẫn đá chính trận lượt về. "Voi chiến" cũng nhận được sự động viên rất lớn từ CĐV nhà khi hơn 50.000 chỗ của sân Rajamangala được lấp đầy. Đặc biệt, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Madam Pang và Thủ tướng Thái Lan - Srettha Thavisin cũng dự khán trận đấu.

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 1.

Madam Pang (trái) và Thủ tướng Thái Lan - Srettha Thavisin dự khán trận đấu

FAT

Được chơi trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan nhập cuộc hưng phấn. “Voi chiến” đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành đội tuyển Hàn Quốc. Ngay ở phút thứ 2, Supachok Sarachat có cơ hội trống trải bên cánh trái nhưng đáng tiếc cú sút của tiền đạo mang áo số 7 lại đưa bóng lên trời.

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 2.

Supachok Sarachat (áo xanh) sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu

REUTERS

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 3.

Đội chủ nhà (áo xanh) chơi đầy tự tin những phút đầu

REUTERS

Cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc đã cho thấy sự cải thiện rất nhiều so với trận đấu trước. Sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng nên đội tuyển “Xứ kim chi” sẵn sàng chơi đôi công với đội chủ nhà. Phút 13, Son Heung-min có tình huống băng xuống để đối mặt với thủ thành Patiwat Khammai. Rất may cho đội tuyển Thái Lan là trung vệ của họ đã kịp chặn cú sút cực mạnh của đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc ở khoảng cách gần.

Tuy nhiên, đội khách cũng không phải chờ quá lâu để có được bàn mở tỷ số. Phút 19, Cho Gue-sung chạy chỗ thông minh và vượt qua cả thủ thành của đội tuyển Thái Lan để dứt điểm. Dù cú sút của tiền đạo mang áo số 9 bị Suphan Thongsong chặn lại nhưng Lee Jae-sung đã có mặt kịp thời, dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 4.

Đội tuyển Hàn Quốc chứng tỏ bản lĩnh với bàn mở tỷ số

FAT

Không những bị dẫn bàn mà đội tuyển Thái Lan còn gặp bất lợi về đội hình. Đội trưởng Theerathon Bunmathan là cầu thủ buộc phải rời sân sớm ở giữa hiệp 1 sau tình huống va chạm với cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc. Tiếp đó, tiền vệ Peeradon cũng được thay bởi Sarach Yooyen vì gặp vấn đề ở cổ chân.

Dù đội hình xáo trộn nhưng "Voi chiến" vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp 1, với hy vọng tìm bàn san bằng tỷ số. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều bất thành. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Pansa Hemviboon ở phút 40 khi cú đánh đầu của trung vệ đội tuyển Thái Lan đưa bóng ra ngoài trong gang tấc.

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 5.

Những cơ hội lần lượt bị đội tuyển Thái Lan bỏ qua

REUTERS

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 6.

Không thể ghi bàn, đội tuyển Thái Lan còn mất đi những cầu thủ quan trọng vì chấn thương

FAT

Tinh thần thi đấu hưng phấn được đội tuyển Thái Lan duy trì trong hiệp 2. Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc chủ động chơi chậm nhằm đưa đội chủ nhà “vào bẫy”. Sau khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, cách biệt đã được nhân đôi cho đội tuyển Hàn Quốc với pha lập công của Son Heung-min.

Ở tình huống ghi bàn của ngôi sao khoác áo Tottenham, đội hình của đội tuyển Thái Lan đã dâng quá cao. Son Heung-min có pha độc diễn phía cánh trái và với đẳng cấp của mình, cầu thủ mang áo số 7 dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà. 

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 7.

Son Heung-min xử lý đẳng cấp và sút tung lưới đội tuyển Thái Lan

REUTERS

Thi đấu đôi công với Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trên sân nhà- Ảnh 8.

Đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc

REUTERS

HLV Masatada Ishii có nhiều sự điều chỉnh nhằm cải thiện chất lượng hàng công nhưng đều không hiệu quả. "Voi chiến" thực hiện đa dạng các mảng miếng tấn công từ tạt cánh, phối hợp trung lộ, sút xa nhưng đều bị đội tuyển Hàn Quốc hóa giải. 

Không những bế tắc trong khâu ghi bàn, đến cuối trận đội tuyển Thái Lan còn nhận thêm bàn thua thứ 3. Lần này, Lee Jae-sung là cầu thủ ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu.

Ở cặp đấu diễn ra trước đó của bảng C, đội tuyển Trung Quốc đã có thắng lợi dễ dàng 4-1 trước Singapore, qua đó khiến cục diện bảng đấu thay đổi. Hàn Quốc có 10 điểm và vững vàng ở ngôi đầu bảng. Đội tuyển Trung Quốc đã có 7 điểm, vươn lên xếp thứ 2. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan chỉ có 4 điểm sau 4 trận và đã bị đẩy xuống đứng thứ 3. Đội xếp cuối ở bảng đấu này là đội tuyển Singapore với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.