Thi ý tưởng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành: Giải nhất 2 tỉ đồng

Lê Lâm
Lê Lâm
04/03/2024 22:06 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trao thưởng 2 tỉ đồng cho đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận".

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch cuộc thi tuyển "Ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận".

Thi ý tưởng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành: Giải nhất 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đang triển khai xây dựng, bên cạnh là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chạy từ hướng H.Cẩm Mỹ qua H.Long Thành về TP.HCM

LÊ LÂM

Đối tượng tham dự là các công ty, tổ chức hoặc liên danh (2 hay nhiều công ty) hành nghề thiết kế quy hoạch, kiến trúc, tư vấn có uy tín, năng lực tại Việt Nam và nước ngoài. Điều kiện là các đơn vị chuyên nghiệp có đầy đủ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp theo quy định, đảm bảo năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín quốc tế.

Đặc biệt, khuyến khích đơn vị dự thi có cả 2 chuyên môn là tư vấn chiến lược và quy hoạch đô thị, có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.

Dự kiến UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức công bố cuộc thi vào đầu tháng 4 tới. 4 tuần sau bắt đầu nhận hồ sơ, đến giữa tháng 8 công bố kết quả.

Thi ý tưởng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành: Giải nhất 2 tỉ đồng- Ảnh 2.

Đồng Nai hướng tới xây dựng Long Thành thành "Thành phố sân bay"

LÊ LÂM

Kinh phí cuộc thi khoảng 7 - 8 tỉ đồng, trong đó đơn vị đoạt giải nhất được trao 2 tỉ đồng, giải nhì 1 tỉ đồng; giải ba trị giá 500 triệu đồng (chỉ trao 3 giải).

Theo kế hoạch, phạm vi nghiên cứu quy hoạch là ranh giới địa lý hành chính H.Long Thành hiện tại và các vùng phụ cận thuộc sân bay Long Thành. Tổng phạm vi khoảng 57.000 ha.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng "Ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận" là tiền đề để định hướng phát triển đô thị sân bay đảm bảo mục tiêu trở thành "Thành phố sân bay" trực thuộc tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.