Thiếu niên được cứu sống nhờ ghép mảnh xương sọ vào bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/03/2023 08:40 GMT+7

Sau vụ tai nạn giao thông, một thiếu niên gặp tình trạng phù não, khiến áp lực bên trong sọ tăng lên. Các bác sĩ đã tháo một mảnh sọ của cô bé và cấy nó vào dưới da bụng. Cách này cho phép hệ miễn dịch bảo vệ mảnh sọ khỏi nhiễm trùng và chờ ngày cấy ghép trở lại lên đầu.

Cô bé Chelsey Smith ở thị trấn Newarthill (Scotland) không may bị chấn thương do tai nạn ô tô vào tháng 2.2022. Khi đó, bé Chelsey 15 tuổi. 

Chelsey được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở thành phố Glasgow (Scotland) trong tình trạng nguy kịch. Ngoài các vết xây xát em còn bị phù não, dẫn đến tăng áp lực nội sọ, theo tờ The Independent (Anh).

Các bác sĩ đã tháo một mảnh sọ của cô bé Chelsey Smith và cấy tạm nó vào dưới da bụng

Các bác sĩ đã tháo một mảnh sọ của Chelsey Smith và cấy tạm nó vào dưới da bụng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Phù não thường xảy ra khi bị va đập mạnh vào sọ. Khi phù lên, áp lực nội sọ tăng và gây chèn ép các mạch máu, ô xy và chất dinh dưỡng. Tình trạng này nếu kéo dài có thể gây hủy hoại mô não. Khi đó, tháo một mảnh sọ sẽ giảm áp lực nội sọ, tạo điều kiện cho não hồi phục.

Để cứu sống bé Chelsey, bác sĩ giải phẫu thần kinh nhi khoa Roddy O'Kane và các đồng nghiệp đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng. Nhóm phẫu thuật cắt một mảnh xương trán của em để giảm áp lực nội sọ. Trong trường hợp của bé Chelsey, đây là lựa chọn cuối cùng khi các phương pháp khác không còn hiệu quả.

Tuy nhiên, xương khi tách khỏi cơ thể sẽ sớm bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Do đó, các bác sĩ đã ghép mảnh sọ này vào bên dưới da bụng của bé Chelsey. Bằng cách này, hệ miễn dịch có thể giúp bảo vệ mảnh sọ không bị vi khuẩn tấn công.

Hiện tại, sau hơn 1 năm trôi qua, bé Chelsey đã hồi phục đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mảnh sọ ở bụng vẫn chưa được ghép trở lại trên đầu.

"Dựa trên bệnh tình của Chelsea thì sự hồi phục của cô bé là rất đáng ngạc nhiên. Thật không ngờ là bé Chelsea có thể cải thiện tốt đến như vậy", bác sĩ O'Kane chia sẻ.

Hiện tại, cô bé đã quay lại trường học để chuẩn bị cho kỳ thi trung học. Đồng thời, em cũng có công việc bán thời gian. Em mong muốn theo đuổi ngành kế toán trong tương lai, theo The Independent.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Chelsea có cuộc hẹn tại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thông thường, những trường hợp như bé Chelsea sẽ được phẫu thuật lần nữa để ghép mảnh xương sọ trở lại vị trí trên đầu. Hiện vẫn chưa rõ khi nào ca phẫu thuật này sẽ được thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.