• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

20 siêu mẫu hàng đầu khuynh đảo làng thời trang thập niên 80

28/03/2021 08:00 GMT+7

Các cô người mẫu với bờ vai đậm, mái tóc bồng bềnh và rất nhiều kiểu thời trang đặc trưng của những năm 80 khi họ bước trên đường băng và là những người mẫu hàng đầu của các nhà thương hiệu như Christian Lacroix, Claude Montana, Carolyne Roehm, Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta và Chanel’s Karl Lagerfeld. Từ Iman và Anna Bayle đến Jerry Hall và Brooke Shields, những biểu tượng thực sự này đã mở đường cho các cô gái của thập niên 90, thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp người mẫu khi Linda Evangelista và Naomi Campbell trị vì tối cao. Dưới đây là 20 người mẫu hàng đầu tiêu biểu của những năm 80.

Inès de La Fressange
Đối với Inès de La Fressange, việc trở thành một biểu tượng thời trang dường như đã được viết sẵn cho cô. Sinh ra trong gia đình mẹ là người mẫu Argentina và cha là môi giới chứng khoán người Pháp, cô có chiều cao phù hợp và một con số gamine lý tưởng cho thời trang cao cấp, cô đã từng là gương mặt độc quyền của Chanel và từng ký hợp đồng với tư cách là đại sứ thương hiệu cho Roger Vivier.
Iman
Kể từ khi được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia Peter Beard, Iman đã phá bỏ những rào cản trong suốt sự nghiệp của mình. Người mẫu gốc Somalia là một trong số ít những gương mặt da đen trong thời trang cao cấp vào thời điểm đó.Trong suốt nhiều thập kỷ, cô cũng trở thành nàng thơ của vô số nhà thiết kế (đặc biệt là Thierry Mugler và Yves Saint Laurent), là đại sứ cho nhiều tổ chức từ thiện và kết hôn với chính Ziggy Stardust, David Bowie.
Anna Bayle
Được mệnh danh là “Siêu mẫu đầu tiên của Châu Á”, Anna Bayle đã sải bước trên các sàn diễn thời trang của Valentino, Christian Lacroix và Oscar de la Renta, đứng trước các chiến dịch lớn nhất và nhận được vô số lời mời lên trang bìa các tạp chí lớn. Kể từ khi rời bỏ sự nghiệp người mẫu, cô đã thành lập một dòng son môi cùng tên và lấn sân sang lĩnh vực báo chí.
Jerry Hall
Mối quan hệ của những người mẫu hẹn hò với các ngôi sao nhạc rock về cơ bản bắt đầu với Jerry Hall. Từ Bryan Ferry đến Mick Jagger, người đẹp sinh ra ở Texas đã gây bão cho ngành công nghiệp thời trang, bước đi trên mọi đường băng lớn, thu hút nhiều ánh hào quang hơn bất kỳ ai vào thời điểm đó và nhận được những khoản thu nhập kếch xù.
Katoucha Niane
Katoucha Niane đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trước khi sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu. Sinh ra ở Guinea, cô bị buộc phải lưu vong khi còn nhỏ, cô kết hôn và có một đứa con năm 17 tuổi. Thực tế là cô đã trở thành nàng thơ của Yves Saint Laurent và Paco Rabanne bất chấp những hoàn cảnh và màu da là minh chứng cho sự kiên trì của mình. Cuối cùng, cô đã biến Paris thành ngôi nhà của mình và rời bỏ thế giới người mẫu vào những năm 90 để tập trung vào các hoạt động khác. Niane trở lại ánh đèn sân khấu vào năm 2005 để dẫn chương trình France's Next Top Model.
Elle Macpherson
Ban đầu Elle Macpherson chỉ theo đuổi nghề người mẫu để tiết kiệm tiền mua sách đi học luật tại Đại học Sydney. Nhưng với khuôn mặt tươi tắn và dáng người vùng Amazon cô được tạp chí TIME chú ý và  đặt là “The Body". Trong suốt những năm 80, cô xuất hiện trên rất nhiều trang bìa tạp chí, trong đó có một kỷ lục trên tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Cristina Córdula
Cristina Córdula là người đẹp gốc Brazil thống trị làng thời trang thế giới. Vốn đã được biết đến ở quê hương cô khi xuất hiện trong các quảng cáo. Córdula đã được đưa lên sân khấu quốc tế sau khi nhận lời gợi ý của một người bạn và cắt đi mái tóc của mình. Vẻ ngoài của cô đã thu hút sự chú ý của các nhà mốt hàng đầu và người đẹp nhanh chóng trở thành nhân vật chính tại các buổi trình diễn của Chanel, Christian Dior và Yves Saint Laurent.
Marpessa Hennink
Marpessa Hennink đã không để sự từ chối từ công ty quản lý Eileen Ford - một trong những công ty người mẫu hàng đầu vào thời điểm đó, ngăn cản cô thực hiện ước mơ trở thành người mẫu thời thơ ấu. Cô ấy đã trở thành người mẫu thường xuyên trong các show của Valentino, Christian Lacroix, Oscar de la Renta và Kenzo. Đến những năm 90, cô chuyển đến Tây Ban Nha để trở thành một nhà thiết kế nội thất.
Dalma Callado
Từ Gianfranco Ferré của Christian Dior đến Valentino, Dalma Callado đều là nàng thơ của những nhà thiết kế lớn nhất trong thập niên 80. Sự nghiệp của cô bắt đầu sau khi cô rời quê hương Brazil năm 19 tuổi để đến Pháp và thử vận may. Cô đã đi trên đường băng của Chanel, Givenchy và Versace, nhận được ưu ái lên bìa một loạt các tạp chí và là model chính trong các chiến dịch cho Yves Saint Laurent.
Isabella Rossellini
Dường như Isabella Rossellini có một khuôn mặt được thiết kế riêng cho màn hình. Nữ diễn viên kiêm người mẫu La Mã là con gái của người từng đoạt giải Oscar Ingrid Bergman và đạo diễn phim Roberto Rossellini. Để ý đến ngoại hình ngôi sao điện ảnh của cô là Lancôme, hãng nước hoa và mỹ phẩm đã ký hợp đồng với cô trong suốt 14 năm. Cô cũng đã xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí trong nhiều thập kỷ. Không chịu thua kém cha mẹ cô cũng dấn thân vào Hollywood. Rossellini đóng vai chính trong các bộ phim nổi tiếng, bao gồm Blue Velvet, Death Becomes Her và Silver Linings Playbook. Vào năm 2018, 22 năm sau khi cô được cho là quá già ở tuổi 43, Lancôme đã mời cô trở thành đại sứ thương hiệu.
Brooke Shields
Brooke Shields bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi còn rất trẻ, chính xác là 11 tháng tuổi, cô xuất hiện trong một quảng cáo năm 1960 cho xà phòng Ivory. Cô gái gốc New York sau đó đã trải qua các vai diễn trong các bộ phim truyện, bao gồm Pretty Baby và Endless Love nơi cô là hiện thân của Lolita. Cuối cùng cô theo học tại Đại học Princeton và đóng vai chính trong một số chương trình truyền hình nổi tiếng (Long Live Jungle).
Carol Alt
Carol Alt là cô gái gốc Queens đã thống trị thế giới người mẫu trong những năm 80, cô kiếm được hợp đồng với CoverGirl, Givenchy, Hanes, Diet Pepsi thậm chí cả General Motors. Cô cũng đã xuất hiện trên nhiều tạp chí hàng đầu, bao gồm cả Sports Illustrated Swimsuit Issue và Harper’s BAZAAR Đến giữa thập kỷ, cô thử sức với diễn xuất, xuất hiện trong một số bộ phim và phim truyền hình.
Farida Khelfa
Năm 15 tuổi, Farida Khelfa rời ngôi nhà Hồi giáo nghiêm ngặt của mình để đến với ánh đèn rực rỡ của Paris. Ở đó, cô được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia Jean-Paul Goude, người đã giới thiệu cô với nhà thiết kế Azzedine Alaïa. Trong suốt một thập kỷ, Khelfa là một trong những người hâm mộ của Alaïa. Cô cũng có mối quan hệ tương tự với Jean Paul Gaultier và Christian Louboutin. Trong nhiều năm, Khelfa đã sản xuất phim tài liệu làm đại sứ thương hiệu cho Schiaparelli và gần đây là bước đi trên sàn catwalk của Fendi.
Christie Brinkley
Christie Brinkley là một cô gái thượng lưu với mái tóc vàng và mắt xanh, cô ấy là hình ảnh thu nhỏ của nhiều ý tưởng, sự tinh túy những năm 80. Cô xuất hiện trên bìa của Sports Illustrated Swimsuit Issue và hợp đồng 25 năm với tư cách là gương mặt đại diện cho CoverGirl
Gia Carangi
Cô có vẻ ngoài được các nhiếp ảnh gia yêu thích bao gồm Richard Avedon, Arthur Elgort và Francesco Scavullo, tất cả đều đã chụp Gia Carangi cho những bức ảnh nghệ thuật cỡ lớn. Tuy nhiên, Carangi đã thành công trong sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy ảnh hưởng của mình. Cô được tôn vinh là người mẫu LGBTQ và là người mẫu đầu tiên công khai giới tính
Paulina Porizkova
Hợp đồng trị giá 6.000.000 đô la với Estée Lauder đã củng cố vị thế thống trị của Paulina Porizkova trong ngành thời trang. Đó là số tiền cao nhất được trả cho một người mẫu vào thời điểm đó, khi cô đã xuất hiện trên rất nhiều bức ảnh và sải bước trên mọi sàn diễn thời trang của các nhà thiết kế lớn. Từ trang bìa của Harper’s BAZAAR đến các chiến dịch cho Chanel, Christian Dior và Revlon, khó có thể tránh khỏi sự thịnh hành của Porizkova trong những năm 80
Kim Alexis
Là người yêu thích nhiếp ảnh gia Richard Avedon, Kim Alexis là chủ đề của nhiều hình ảnh thời trang không thể xóa nhòa từ bìa của Harper’s BAZAAR đến các chiến dịch cho Versace. Cô có vẻ ngoài tinh túy của những năm 80: tóc vàng, mắt xanh và làn da rám nắng. Điều này đã khiến Revlon ký hợp đồng với cô, thay thế biểu tượng của thập niên 70 Lauren Hutton.
Janice Dickinson
Người hâm mộ chương trình America’s Next Top Model biết đến Janice Dickinson với tư cách là giám khảo và không thể phủ nhận sự nổi tiếng của cô trong những năm 80. Cô ấy đã đi catwalk trên đường băng và đóng vai chính trong các chiến dịch cho Giorgio Armani, Valentino, và Oscar de la Renta... Dickinson đã hoàn thành tất cả những điều này ngay cả khi cô được đại diện người mẫu Eileen Ford nói rằng cô trông quá “kỳ lạ” ngay cả khi tổ tiên của cô là người Ba Lan và Anh.
Kelly Emberg
Được phát hiện ở quê hương Houston, nơi cô là một hoạt náo viên của trường trung học, Emberg đã trở thành gương mặt trang bìa cho Harper’s BAZAAR và giành được hợp đồng với các thương hiệu bao gồm CoverGirl và Calvin Klein.
Kelly LeBrock
Trước khi Kelly LeBrock trở thành cô gái tưởng tượng, đại diện lý tưởng cho vẻ đẹp trong các bộ phim như The Woman in Red và Weird Science, cô ấy đã llà một trong những hình mẫu được yêu thích nhất trong những năm 80. Cô gái gốc Anh này bắt đầu sự nghiệp của mình ở New York. Christian Dior cũng ghi nhận đã từng ký hợp đồng với cô kéo dài hàng thập kỷ.
 
 
 Theo harpersbazaar, newsopener
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top