• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Khó ai mặc áo dài đẹp sắc nét và cổ điển liêu trai như nàng hậu này

30/01/2023 16:00 GMT+7

Nét dịu dàng của phụ nữ Nam Bộ trong tiết trời xuân được tái hiện sắc nét qua trang phục áo dài của nàng hậu Đỗ Trần Khánh Ngân. Đây là "món quà" do chính cô tự thiết kế. Trong tone màu đỏ, trang phục có một chút cách tân của tà áo truyền thống, kết hợp với quần lụa đen đặc trưng mà người phụ nữ Nam Bộ thường mặc khi diện mang vẻ đẹp cổ điển thu hút.

Nàng hậu đã tạo nên một nét duyên dáng rất riêng nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Nam bộ với trang phục áo dài dân tộc.

Khánh Ngân duyên dáng với áo dài đỏ vào những ngày đầu năm Quý Mão, nàng hậu khoe nét duyên của mình đầy sức sống như đất trời vào xuân.

Vẻ đẹp của cô vừa có chút gì đó bí ẩn quyến rũ, vừa tràn đầy sức sống của cô gái xuân thì.

Chiếc áo dài nổi bật và đẹp cổ điển hơn khi được nàng hậu mix cùng chiếc trâm cài áo hình đôi chim én và chiếc quạt theo phong cách của các nhà giàu quyền quý thuở xưa.

Quần lụa đen nền nã và sang trọng theo phong cách của người phụ nữ Nam Bộ được nàng hậu tái hiện lại như gửi đến mùa xuân với nét đẹp dịu dàng, thanh tao của phụ nữ xưa.

Khánh Ngân rất tự tin với trang phục áo dài truyền thống, cô nàng thường diện mặc trong mỗi lần sự kiện và luôn nhận được tán thưởng từ fans hâm mộ.

Bông hậu tinh khôi với áo dài trắng được cắt may theo kiểu dáng cổ điển, phom dáng đúng kiểu áo dài xưa, không pha trộn.

Nàng hậu rạng ngời nét Việt trong sắc xuân với áo dài, tranh Đông Hồ và ngồi xin chữ ông Đồ.

Trước đây Khánh Ngân là một người mẫu, cô từng đại diện Việt Nam đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn cầu 2017 tổ chức tại Albania. Cô còn được biết đến là Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 và Á quân The Face Vietnam 2016. Những ngày cuối năm 2022, khi Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản được tổ chức tại thành phố Ninh Bình, Đỗ Trần Khánh Ngân đã được ban tổ chức mời làm đại diện hình ảnh cho sự kiện này.

Dù là đang đương nhiệm hay đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa khôi Du lịch Việt Nam của mình, Khánh Ngân vẫn luôn phát huy vai trò của mình quảng bá cho hoạt động du lịch, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ dân tộc được Khánh Ngân tái hiện lại rất ngọt ngào với hai tone màu trắng - xanh lá.

Trước đó, trong một sự kiện tôn vinh ngành thời trang vào tháng 12.2022, Khánh Ngân xuất hiện lộng lẫy với chiếc đầm có họa tiết dân tộc từ NTK Việt. Chiếc đầm ôm xẻ ngực bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo của nàng hậu.

Và rực rỡ với chiếc đầm tone màu vàng hoa mai đính đá với những đường cắt xẻ táo bạo cùng chiếc vương miện tạo cảm giác cô như một nữ thần quyền uy đầy xinh đẹp.

Cô nàng cũng rất duyên dáng trong áo bà ba Nam Bộ, có vẻ như không có trang phục nào làm khó được nàng hậu này, bộ nào cũng được cô "cân" đẹp hết mức.

Năm 2023, nàng hậu Khánh Ngân bật mí sẽ có nhiều hoạt động hơn cùng những sự kiện trong cộng đồng và xã hội với mục đích nâng tầm quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt là Tràng An - Ninh Bình nơi cô đang được làm đại diện hình ảnh.

Ảnh: Viết Quý, fb Khánh Ngân

Top
Top