• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên

Thêm một cung điện bên chiến binh đất nung

10/12/2012 03:45 GMT+7

Các nhà khảo cổ học cho biết đã phát lộ một cung điện hoàng gia gần nơi lăng mộ Tần Thủy Hoàng với đội chiến binh bằng đất nung.

Cung điện này được coi là khu phức hợp cổ lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc, có diện tích 22 dặm vuông. Kiến trúc chính với kích cỡ 700 m chiều dài và 300 m chiều rộng, được bao quanh bởi 18 sân vườn, đó là thông tin từ nhà khoa học Sun Weigang đang làm việc ở Viện Khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây. Sun Weigang cũng nhận định rằng cung điện mới được phát lộ này là tiền thân của Tử cấm thành Bắc Kinh, nơi bị chiếm đóng bởi nhà Minh và sau này là nhà Thanh.

 Thêm một cung điện bên chiến binh đất nung

Theo Tân Hoa xã thì địa điểm khảo cổ này vẫn còn được bảo quản khá tốt với dấu vết của các bức tường, đường lót đá, những mảnh gốm và một số gạch. Nó nằm gần khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng với khoảng 6.000 chiến binh đất nung.

Tạ Xuân Quan

>> Khảo cổ học “nhón chân” vào thế giới phẳng
>> Công bố hơn 500 phát hiện khảo cổ học

Top
Top