Thông điệp của Quân khu 7 nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống

Đình Phú
Đình Phú
07/12/2023 12:56 GMT+7

Quân khu 7 trực thuộc Bộ Quốc phòng, là 1 trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 10.12.2023 là ngày kỷ niệm 78 năm truyền thống Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2023).

Quân khu 7 hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội bảo vệ vùng Đông Nam bộ mở rộng, gồm TP.HCM và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An.

Tư lệnh Quân khu 7 hiện nay là trung tướng Nguyễn Trường Thắng. Trung tướng Trần Hoài Trung là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Thông điệp của Quân khu 7 nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng và trung tướng Trần Hoài Trung (phải) dự chỉ đạo cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn năm 2023

THẾ ANH

Trong thông điệp được chia sẻ dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kính báo về việc không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đã và đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 7; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2023).

Do vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc toàn bộ lực lượng trực thuộc đang công tác cũng như đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn toàn bộ lực lượng trực thuộc tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng" của lực lượng vũ trang quân khu, lập nhiều chiến công và thành tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội đã thương yêu, đùm bọc, hết lòng giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong suốt 78 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.