Thủ môn Gianluigi Buffon giã từ sự nghiệp ở tuổi 45

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/08/2023 06:53 GMT+7

Thủ môn từng vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Ý, Gianluigi Buffon, đã tuyên bố giải nghệ ngày 2.8 ở tuổi 45 và anh đã nhận nhiều lời tri ân từ thế giới bóng đá.

"Các bạn đã cho tôi mọi thứ. Tôi đã cho bạn mọi thứ. Chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau", Buffon viết trên tài khoản mạng xã hội khi đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp. Thủ môn có biệt danh "Người nhện" đã giành 10 chức vô địch Serie A với Juventus nhưng đã kết thúc sự nghiệp xuất sắc của mình ở nơi bắt đầu là Parma.

Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon giã từ sự nghiệp - Ảnh 1.

Buffon nhận được sự tán thưởng của các đồng đội

AFP

"Chúng tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa, đó là một trong những khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lịch sử bóng đá. Bạn không chỉ là người giỏi nhất, bạn còn làm được nhiều hơn thế", Juventus cho biết.

Chính tại Parma, Buffon đã giành được chiếc cúp châu Âu duy nhất trong sự nghiệp của mình - UEFA Cup 1999 (nay là Europa League). Thủ môn huyền thoại này đã giải nghệ mà chưa từng đăng quang Champions League sau khi thua 3 lần trong trận chung kết với Juventus.

Parma đã dành một lời khen ngợi cho Buffon khi nói rằng anh là "một nhà vô địch, một đội trưởng của CLB và thành phố". Chủ sở hữu của Parma, Kyle Krause, cho biết: "Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Gigi (biệt danh của Buffon) là vô song và niềm đam mê không lay chuyển cả trong và ngoài sân cỏ".

Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon giã từ sự nghiệp - Ảnh 2.

Danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp của Buffon (giữa) là chức vô địch Champions League

AFP

Anh cũng đã giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG ở mùa giải 2018 - 2019 trước khi trở lại Juventus chơi thêm 2 năm nữa. Đồng đội cũ ở PSG, Kylian Mbappe, đã lên mạng xã hội để bày tỏ lòng kính trọng đối với Buffon: "Thật vinh dự cho tôi khi có cơ hội kề vai sát cánh với Buffon và được cùng đi qua những con đường trong sự nghiệp huyền thoại của anh ấy. Anh ấy đã cho tôi những lời khuyên quý giá mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời".

Buffon giữ kỷ lục thi đấu nhiều trận nhất ở Serie A (657 trận) và là cầu thủ khoác áo đội tuyển Ý nhiều nhất trong lịch sử với 176 trận (từ năm 1997 đến năm 2018). Buffon đã tham dự 5 kỳ World Cup, trong đó có đỉnh cao là vô địch vào năm 2006, khi Ý đánh bại Pháp trong loạt sút luân lưu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.