Thủ môn Kim Thanh 17 lần cứu thua sẽ làm nản lòng các chân sút Trung Quốc?

30/01/2022 11:54 GMT+7

19 giờ hôm nay (trực tiếp VTV6), tuyển nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người chơi rất hay ở vòng bảng được kỳ vọng hóa người hùng cho tuyển nữ Việt Nam.

Theo thống kê từ AFC, ở vòng bảng, thủ môn Kim Thanh có 17 lần cứu thua cho tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu với Hàn Quốc (thua 0-3), Nhật Bản (thua 0-3) và Myanmar (hòa 2-2). Số lần cứu thua của Kim Thanh chỉ xếp sau thành tích 21 lần cản phá của thủ môn New May Zin (Myanmar).

Thủ môn Kim Thanh được kỳ vọng tỏa sáng ở tứ kết gặp Trung Quốc

VY KHÁNH

Giới chuyên môn dành lời khen đặc biệt cho thủ môn Kim Thanh bởi tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C với sự góp mặt của 2 đội hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng tài năng của cô với những pha cứu thua xuất sắc, giúp đội nhà chỉ “thua nhẹ” các đối thủ, qua đó chiếm ưu thế hiệu số bàn thắng bại và đoạt vé vào tứ kết cũng nhờ chỉ số này.

Chọn vị trí hợp lý, phản xạ nhạy bén và dũng cảm là điểm mạnh của thủ môn Kim Thanh. Cô gái sinh năm 1993 quê Long An này đến với bóng đá muộn (lúc 14 tuổi) nhưng nỗ lực hơn người lại được cựu thủ môn Kim Hồng chỉ bảo tận tình nên nhanh chóng khẳng định tài năng. Ở SEA Games 2019, Kim Thanh cũng chơi rất hay, được ví như lá chắn thép giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV.

Kim Thanh (trái) có 17 pha cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup nữ 2022

ĐỘC LẬP

Trước tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh, HLV Mai Đức Chung xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế thấp nhất các pha uy hiếp lên khung thành thủ môn Kim Thanh. Chắc chắn sức ép tấn công mà các cầu thủ Trung Quốc sẽ tạo ra liên tục và chốt chặn cuối cùng là thủ môn Kim Thanh được kỳ vọng tỏa sáng nhằm giữ vững mành lưới. Người hâm mộ Việt Nam chờ Kim Thanh cùng các đồng đội tạo nên địa chấn trước Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup nữ 2022. Nếu thắng đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết đồng thời lần đầu đoạt vé tham dự World Cup nữ 2023. Đó là ước muốn không chỉ của Kim Thanh mà còn của cả đội tuyển nữ lẫn bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.