Thụ tinh cho cừu bằng tinh dịch 'cổ' nhất

20/03/2019 06:39 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học tại Viện Nông nghiệp Đại học Sydney (Úc) đã nhân giống thành công 34 con cừu con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo từ tinh dịch của con cừu đực được trữ đông từ năm 1968.

Đây được cho là lượng tinh dịch trữ đông lâu đời nhất từ trước đến nay của một loài động vật giúp sản sinh thành công con vật con, theo CNN.
Tổng cộng 56 con cừu cái được thụ tinh nhân tạo và 34 con cừu con được sinh ra, tỷ lệ đậu thai là 61%.
Các nhà nghiên cứu cho biết dù được trữ đông ở nhiệt độ âm 1960C đã nửa thế kỷ nhưng lượng tinh dịch trên không có sự khác biệt so với tinh dịch được trữ trong một năm qua.
Các nhà khoa học cho rằng đây sẽ là phương pháp hiệu quả giúp bảo tồn những loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc động vật có gien quý hiếm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.