Thứ trưởng chỉ cách 'dạy vợ' làm dậy sóng cộng đồng ngày lễ Tình nhân 14.2

14/02/2022 19:10 GMT+7

Dư luận tại Malaysia đang dậy sóng trong ngày lễ Tình nhân 14.2 khi một vị thứ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ gợi ý các ông chồng có thể “động tay, động chân” để dạy vợ không nghe lời.

Trong một đoạn video ngắn đăng trên mạng xã hội Instagram ngay trước ngày lễ Tình nhân 14.2, Thứ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Siti Zailah Mohd Yusoff của Malaysia nói rằng trong đạo Hồi, người chồng có thể “đánh vợ” nếu vợ có hành vi vô phép tắc dù đã được bảo không nên làm vậy, hoặc sau khi người chồng tỏ ý không hài lòng khi ra ngủ riêng.

Thứ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Siti Zailah Mohd Yusoff của Malaysia

Ảnh chụp màn hình The Star

“Nếu người vợ vẫn vô phép tắc, người chồng có thể động chạm thân thể một cách mềm mỏng để dạy bảo, không phải để làm đau mà là thể hiện sự nghiêm khắc rằng hành vi đó nên thay đổi”, bà Siti nói, theo tờ The Star.

Nữ quan chức nói rằng vai trò của người chồng là phải dạy dỗ vợ và đây là cách gây sức ép để thể hiện sự không vừa lòng của người đàn ông đối với người phụ nữ ương bướng.

Trong khi đó, lời khuyên của bà Siti đối với các bà vợ có chồng không biết lắng nghe là nên “cầu Thượng đế” để người chồng có thể mở lòng với những lời khuyên của vợ.

Những “mẹo” của bà Siti đã làm dậy sóng cộng đồng Malaysia trong ngày Lễ tình nhân 14.2. Một tổ chức gồm 14 nhóm vận động bảo vệ quyền phụ nữ tại nước này kêu gọi bà Siti từ chức ngay lập tức vì phát ngôn “sai lầm”.

“Đối với một thứ trưởng đáng lẽ phải bảo vệ bình đẳng giới tính và quyền được bảo vệ và an toàn của phụ nữ, đây là sự ghê tởm, chối bỏ quyền bình đẳng, quyền phẩm giá của phụ nữ và quyền được bảo vệ trước sự đối xử tệ bạc”, Nhóm hành động chung vì bình đẳng giới tính tuyên bố.

Cơ hội "báo thù" dịp Lễ tình nhân: Lấy tên tình cũ đặt cho gián

Người tiền nhiệm của bà Siti, bà Hannah Yeoh gọi những phát ngôn của nữ thứ trưởng là “nguy hiểm” và nói: “Hãy bảo bà ta thực hành thử cách đàn ông nên động chạm mềm mỏng nhưng nghiêm khắc như thế nào để dạy bảo vợ”.

Theo tờ South China Morning Post, một số nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ mô tả lời khuyên của bà Siti như là sự bào chữa và cổ súy cho bạo lực gia đình và khiến phụ nữ bị coi thường. Nghị sĩ Nurul Izzah Anwar gọi lời khuyên của thứ trưởng là sự phản cảm, trái với thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.