Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về nghi án 'mưu sát' tại Mỹ

20/12/2023 14:31 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phá vỡ sự im lặng về cáo buộc Ấn Độ thực hiện âm mưu ám sát tại Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 11 buộc tội một công dân Ấn Độ âm mưu ám sát một thủ lĩnh người Sikh trên đất Mỹ, cho rằng một quan chức chính quyền Ấn Độ có liên quan.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về 'vụ mưu sát' tại Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hồi tháng 6

REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times đăng ngày 20.12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: "Nếu ai đó cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét. Nếu một công dân của chúng tôi làm điều tốt hay xấu, chúng tôi sẵn sàng xem xét. Cam kết của chúng tôi là tuân thủ luật pháp".

Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ gỡ niêm phong hôm 29.11, người bị cáo buộc lên kế hoạch giết thuê là Nikhil Gupta (52 tuổi). Ông này bị cho là tham gia âm mưu ám sát nhắm vào một công dân Mỹ gốc Ấn tại thành phố New York nhưng đã bị ngăn chặn. Ông Gupta sống ở Ấn Độ và bị nhà chức trách Cộng hòa Czech bắt giữ theo lệnh dẫn độ của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người đàn ông bị nhắm đến là nhân vật chỉ trích chính quyền Ấn Độ và dẫn dắt một tổ chức tại Mỹ chuyên vận động ly khai cho Punjab, bang ở miền bắc Ấn Độ có đa số cư dân là người Sikh. Theo tờ Hindustan Times, mục tiêu là ông Gurpatwant Singh Pannun, người bị Ấn Độ coi là "khủng bố". Người này là công dân của Mỹ và Canada.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Modi bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động của một số nhóm cực đoan ở nước ngoài, "núp dưới vỏ bọc tự do ngôn luận và có hành động hăm dọa và kích động bạo lực".

Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh mối quan hệ Ấn - Mỹ và cho rằng việc liên kết một vài sự cố với quan hệ ngoại giao hai nước là điều không thích hợp.

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ có thể liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Bình luận của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi Nhà Trắng nói đang nghiêm túc xem xét vụ mưu sát và cho biết đã nêu vấn đề với chính quyền Ấn Độ.

Trước đó, căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada cũng xảy ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi tháng 9 liên kết New Delhi với vụ sát hại một nhân vật người Sikh. Ấn Độ gọi cáo buộc của Canada là điều vô lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.