Thủ tướng Campuchia cải tổ nội các

18/03/2016 10:19 GMT+7

Trong thông báo đưa ra ngày 17.3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc cải tổ vào ngày 4.4 với sự thay đổi lãnh đạo ở 8 bộ.

Trong thông báo đưa ra ngày 17.3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc cải tổ vào ngày 4.4 với sự thay đổi lãnh đạo ở 8 bộ.

Hiện chưa rõ động cơ thực sự của ông Hun Sen trong việc cải tổ nội các là gì - Ảnh: ReutersHiện chưa rõ động cơ thực sự của ông Hun Sen trong việc cải tổ nội các là gì - Ảnh: Reuters
Ngoài ra, còn có 4 tỉnh trưởng cũng sẽ bị miễn nhiệm. Mặc dù không công bố danh sách cụ thể, nhưng ông Hun Sen cho biết một số bộ trưởng sắp bị thay thế đã nộp đơn từ chức, theo Reuters. Trước đó, ông cũng từng thẳng thắn phê bình các bộ trưởng Nông nghiệp và Giao thông làm việc quá chậm chạp.
“Không có bộ trưởng nào kém cỏi, nhưng một số người quá chậm chạp và chúng tôi phải thay đổi”, ông Hun Sen phát biểu. Theo Reuters, việc cải tổ nội các hiếm khi xảy ra dưới thời đảng Nhân dân Campuchia và có một số bộ trưởng đã giữ chức vụ trong hơn một thập niên.
Ông Kung Phoak, Chủ tịch Viện Nghiên cứu chiến lược Campuchia, nhận xét mặc dù chưa rõ động cơ thực sự của ông Hun Sen là gì, nhưng việc cải tổ là cần thiết nhằm mang lại ý tưởng, năng lượng và quyết tâm mới trong việc thực thi các chính sách. Trong khi đó, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết một số quan chức cảm thấy bị sốc khi đọc tin tức về việc cải tổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.