Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Mai Hà
Mai Hà
06/09/2023 13:11 GMT+7

Sáng 6.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đã họp với lãnh đạo các nước đối tác lớn trong khu vực gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 đang diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia), sáng 6.9, diễn ra các hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác lớn.

Thay mặt Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26 có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. 

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trước phiên hội nghị

ASEAN SUMMIT

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 2.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

ASEAN SUMMIT

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 3.

Các khuôn khổ kinh tế đa phương, vòng đàm phán về Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 đã chính thức khởi động. Trong khi đó, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã có hiệu lực đối với tất cả các quốc gia thành viên, bước vào một giai đoạn thực hiện đầy đủ mới.

ASEAN SUMMIT

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 5.

Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị

ASEAN SUMMIT

Ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 24 với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 6.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 7.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 189,5 tỉ USD

ASEAN SUMMIT

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã tới Jakarta tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 26. Năm 2022, Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của ASEAN.

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 8.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Indonesia Joko Widodo

ASEAN SUMMIT

Thủ tướng dự hội nghị ASEAN+ với lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 8.

Tổng thống Indonesia chủ trì Hội nghị ASEAN - Nhật Bản lần thứ 26

ASEAN SUMMIT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.