Thủ tướng Hun Sen tự hào về thành công của Campuchia trước giờ bế mạc SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
17/05/2023 09:12 GMT+7

Sau 64 năm chờ đợi, Campuchia đã tổ chức một trong những kỳ SEA Games ấn tượng nhất từ trước đến nay. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 17.5, trước sự kiện này, Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã chia sẻ về những điều mà Campuchia đã đạt được tại SEA Games 32.

Phát biểu trước hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp từ 3 trường nông nghiệp quốc gia vào ngày 16.5, Thủ tướng Hun Sen đã nêu bật những điều mà Campuchia đã mang đến cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Ông chia sẻ, một trong những thành công lớn mà Campuchia đạt được đó chính là bất kỳ đoàn thể thao nào tham dự SEA Games 32, họ cũng sẽ trở về với nụ cười nở trên môi vì sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình của nước chủ nhà.

Thủ tướng Hun Sen chia sẻ những thành công của Campuchia trước giờ bế mạc SEA GAMES - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng SEA Games 32 là một trong những kỳ SEA Games ấn tượng nhất từ trước đến nay

THMEY THMEY

Đồng thời, trong buổi gặp mặt, ông cũng dành nhiều lời khen cho những thành tích mà các VĐV của Campuchia đã đạt được. Đoàn thể thao của nước chủ nhà đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4 khi giành được 81 HCV, 74 HCB và 126 HCĐ.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu: “Số lượng huy chương mà chúng tôi giành được là một chuyện, nhưng tôi tự hào hơn về việc hàng nghìn VĐV từ các đoàn thể thao đã đến và tận hưởng thời gian của họ ở đây. Chúng tôi đã cải thiện thành tích. Người dân Campuchia đã được truyền cảm hứng để đến xem và tham gia vào các sự kiện thể thao”.

Thủ tướng Hun Sen chia sẻ những thành công của Campuchia trước giờ bế mạc SEA GAMES - Ảnh 2.

Ông Hun Sen đề cao những gì mà các VĐV nước chủ nhà SEA Games 32 đã làm được

NGỌC DƯƠNG

Theo tiết lộ của trang Khmer Times, Campuchia đã chi tổng cộng 118 triệu USD để tổ chức SEA Games 32, bao gồm cả việc cung cấp chỗ ăn, ở miễn phí cho các đoàn thể thao tại SEA Games 32. Vé vào cổng cũng như tiền bản quyền truyền hình được hoàn toàn miễn phí. Đây đều là những điều đầu tiên xảy ra ở một kỳ SEA Games. Thủ tướng Hun Sen cũng giải thích, để có được những điều này, Campuchia đã bỏ ra 30 triệu USD từ ngân sách quốc gia mỗi năm trong 4 năm tới để đầu tư riêng cho SEA Games 32.

“Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng một số quốc gia đã chi tới 200 triệu USD để tổ chức SEA Games. Campuchia làm việc này vì chúng tôi đang có tầm nhìn xa về việc quảng bá mình ra thế giới”.

Cũng trong buổi phát biểu, Thủ tướng Hun Sen thông báo rằng để đáp lại công lao của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32, tất cả các thành viên của các đoàn thể thao sẽ có thể vào cửa miễn phí Angkor Wat, nơi họ có thể chiêm ngưỡng kho tàng văn hóa phong phú của Campuchia.

Ông thông báo: “Sau đại hội, nếu các vận động viên muốn tham quan Angkor Wat thì không phải mua vé mà vào cửa miễn phí. Tôi muốn làm rõ điều này,” ông nói.

“Tôi đã chỉ thị cho các cơ quan quản lý của Angkor, được giám sát bởi APSARA, Bộ Văn hóa và Mỹ thuật, Bộ Kinh tế và Tài chính sẽ không thu phí tham quan của các đoàn thể thao. Xin lưu ý, tôi chỉ dành ưu đãi này cho các VĐV và các thành viên khác trong đoàn thể thao. Người hâm mộ vẫn sẽ phải trả phí. Campuchia có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng nó có một trái tim lớn”.

Thủ tướng Hun Sen chia sẻ những thành công của Campuchia trước giờ bế mạc SEA GAMES - Ảnh 3.

Các VĐV của các đoàn thể thao sẽ được miễn phí vé vào tham quan Angkor Wat

SHUTTERSTOCK

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.