Thủ tướng Hun Sen thắp đuốc khai mạc SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
05/05/2023 00:29 GMT+7

Với sự chuẩn bị công phu của nước chủ nhà Campuchia, lễ khai mạc SEA Games 32 hứa hẹn sẽ mang đến cho Đông Nam Á một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng.

Lễ khai mạc bắt đầu từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5.5 trên sân Morodok Techo (công trình có trị giá 160 triệu USD). Ban tổ chức (BTC) Campuchia dành rất nhiều tâm huyết cho sự kiện trọng đại này, với kịch bản chương trình đã được xây dựng cách đây hơn 1 năm. Đến thời điểm sát ngày khai mạc, những hình ảnh có liên quan đến sự kiện vẫn ở dạng "tuyệt mật". 

Để đảm bảo cho lễ khai mạc được diễn ra suôn sẻ, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả thế giới và Đông Nam Á, BTC cũng đã thông báo cấm quay phim, chụp ảnh ở các buổi diễn tập trước khai mạc (cả bế mạc). 3.000 nghệ sĩ, VĐV, quân nhân và các thành viên tham gia lễ khai mạc đã tập luyện từ đầu tháng 6.2022 và được tiến hành ghép nối đại cảnh vào cuối năm 2022. Những màn trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ mang đậm văn hóa Campuchia, dưới sự hỗ trợ từ các công nghệ biểu diễn nghệ thuật hiện đại.

Khán giả phủ kín sân lễ khai mạc SEA Games 32, BTC giấu bài tạo bất ngờ

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 1.

3.000 nghệ sĩ, VĐV, quân nhân và các thành viên tham gia lễ khai mạc đã tập luyện hơn 1 năm

KHMER TIMES

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi nhà báo tôn trọng đạo đức nghề nghiệp tại SEA Games 32

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tập luyện cho lễ khai mạc

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 3.

3 bài hát "Campuchia chào đón, "Đây là khoảnh khắc của chúng ta" và "Campuchia – ngôi nhà chung của tất cả mọi người" Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) sáng tác sẽ được biểu diễn ở đêm khai mạc. Các bài hát này hiện vẫn chưa được đăng tải chính thức trên bất kỳ nền tảng xã hội nào. Ngoài 3 bài hát trên, lễ khai mạc SEA Games 32 còn có sự tham gia của ban nhạc MCT125 thuộc đội Hiến binh Hoàng gia Campuchia. Tiếp đó, một màn song đấu võ thuật châu Á giữa các võ sĩ bokator Campuchia và thiếu lâm của Trung Quốc sẽ trình diễn ở sân khấu chính. Sau nghi thức diễu hành của các đoàn thể thao là phần tuyên thệ của đại diện VĐV, trọng tài Campuchia. Đặc biệt, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 32 và thắp sáng ngọn đuốc đại hội. SEA Games 32 được Campuchia chi tới 131 triệu USD (gồm 124 triệu USD cho công tác tổ chức và 7 triệu USD cho chi phí ăn ở của các đoàn).

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 4.

Đường phố Campuchia đầy màu sắc, rạng rỡ chào đón ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á

KHMER TIMES

Toàn cảnh SEA Games 32 tối 4.5: Hy hữu 5 đội phản lưới nhà | Bóng chuyền thua ngược Thái Lan

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 5.

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 6.

Màn bắn pháo hoa quanh SVĐ Morodok Techo cũng sẽ được thực hiện, mang đến những màu sắc rực rỡ cho lễ khai mạc. Tại buổi khai mạc tập huấn lễ tân và chiêu đãi SEA Games 32, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký CAMSOC đã có tuyên bố khiến nhiều người không khỏi háo hức: "Lễ khai mạc và bế mạc là hai sự kiện rất quan trọng của SEA Games, đặc biệt là lễ khai mạc. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng chưa từng có và mang tầm cỡ Olympic, không phải tầm khu vực như các đại hội trước kia. Mọi người sẽ phải ngạc nhiên về điều đó".

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 7.

Thủ tướng Hun Sen sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 32 và thắp sáng ngọn đuốc đại hội

BTC SEA GAMES 32

Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 8.

Campuchia đang nỗ lực vì thông điệp "Thể thao, sống trong hòa bình"

BTC SEA GAMES 32


Thủ tướng Hun Sen thắp sáng đuốc khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 9.

Campuchia đã đầu tư hơn 160 triệu USD cho SVĐ Morodok Techo. SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17.5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep với 37 môn thi đấu. Nước chủ nhà đã huy động số lượng nhân sự và tình nguyện viên đông đảo lên tới hơn 24.000 người để đảm bảo an ninh và công tác tổ chức xuyên suốt trong những ngày tranh tài. Bên cạnh đó, SEA Games 32 dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 12.000 thành viên các đoàn thể thao quốc gia trong khu vực đến tham dự

NGỌC DƯƠNG

 

Sau 64 năm chờ đợi, với thông điệp "Thể thao, sống trong hòa bình", Campuchia đang nỗ lực để tạo nên một kỳ SEA Games ấn tượng, đặc sắc. Quốc gia này cũng đã quyết định miễn phí vé vào xem toàn bộ các môn thi đấu, miễn phí ăn, ở, di chuyển nội địa cho 10 đoàn thể thao cũng như miễn phí dịch vụ y tế và cấp cứu tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, với lời tuyên bố trên của ông Vath Chamroeun, lễ khai mạc SEA Games 32 càng nhận được nhiều sự chờ đợi hơn từ người hâm mộ

Để chuẩn bị cho lần đầu tổ chức SEA Games, Campuchia đã chi hơn 100 triệu USD xây dựng và cải tạo các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thi đấu trong nhiều năm qua. Số kinh phí này chưa tính công trình trọng điểm xây dựng sân vận động quốc gia Morodok Techo và nhiều hạng mục trong khu tổ hợp thể thao quy mô ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Dự án xây dựng sân vận động Morodok Techo trị giá khoảng 160 triệu USD đã hoàn thành vào cuối năm 2020 cùng khu tổ hợp thể thao xung quanh. Đây là nơi diễn ra phần lớn các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 32.

Thủ tướng Hun Sen nói: "Trước đây, tôi đã nói chúng tôi sẽ chi khoảng 40 triệu USD mỗi năm. Như vậy, công tác chuẩn bị cho đến nay đã được 3 năm (tính đến đầu năm 2023) và bây giờ tổng kinh phí phải bỏ ra sẽ là hơn 100 triệu USD. Tôi không che giấu sự thật này. Campuchia sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức kỳ SEA Games 32 của mình một cách có trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho tất cả các đoàn thể thao khu vực đến thi đấu".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.