Thủ tướng Israel bắt tay đối thủ thành lập 'chính phủ khẩn cấp' ứng phó với Hamas

11/10/2023 22:15 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng đối lập Benny Gantz đã đồng ý thành lập một chính phủ khẩn cấp và nội các thời chiến giữa xung đột với Hamas.

Theo tuyên bố mà đảng Đoàn kết Quốc gia của ông Gantz đưa ra hôm 11.10, các bên đã đồng ý thành lập chính phủ khẩn cấp và nội các thời chiến bao gồm ông Netanyahu, ông Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Các bên nhất trí rằng họ sẽ không thúc đẩy bất kỳ chính sách hoặc luật nào không liên quan chiến sự trong khi xung đột vẫn đang diễn ra, theo Reuters.

Ông Yair Lapid, một lãnh đạo phe đối lập khác, dự kiến không tham gia chính phủ khẩn cấp vào giai đoạn này. Song tuyên bố cho biết một ghế sẽ được "dành riêng" cho ông Lapid trong nội các thời chiến, theo AFP.

Thủ tướng Israel bắt tay đối thủ thành lập 'chính phủ khẩn cấp' ứng phó với Hamas - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Netanyahu (trái) và ông Gantz xuất hiện cạnh nhau trước cuộc bầu cử tại Israel hồi tháng 3.2021

REUTERS

Các tay súng Hamas, tổ chức chính trị - quân sự của người Palestine, đã xâm nhập lãnh thổ Israel từ Dải Gaza trong một cuộc tấn công bất ngờ hôm 7.10, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng ở Israel. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất do các lực lượng Palestine gây ra trong lịch sử 75 năm của Israel hiện đại.

Israel đã tuyên bố chiến tranh và đáp trả bằng chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Gaza khiến 1.055 người thiệt mạng, đồng thời triển khai hàng nghìn binh sĩ xung quanh lãnh thổ mà Hamas đang kiểm soát. Nguy cơ xung đột lan rộng đang gia tăng trong bối cảnh Israel có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ để tiêu diệt Hamas.

Thiếu tướng Israel 'chưa từng thấy' cảnh tượng như tại trang trại bị Hamas tấn công

Sau vụ tấn công của Hamas cuối tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã phải đối mặt với áp lực trong việc thành lập một chính phủ đoàn kết bao gồm một số đối thủ chính của ông để chỉ đạo nỗ lực ứng phó với Hamas. Bất đồng về hình thức và việc ai sẽ tham gia dường như đã khiến nỗ lực thành lập "chính phủ khẩn cấp" bị trì hoãn, theo báo The New York Times.

Hôm 11.10, ông Netanyahu đã gặp ông Gantz, cựu bộ trưởng quốc phòng và là đối thủ chính trị đã chỉ trích ông Netanyahu trong nhiều năm. Ông Gantz yêu cầu một “nội các thời chiến” có quy mô nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc một số bộ trưởng có tư tưởng cực hữu trong nội các hiện nay của ông Netanyahu sẽ bị gạt sang một bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.