Thủ tướng Nhật đề cập vấn đề Biển Đông khi hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2023 16:56 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay 5.11 đã đồng ý thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải song phương.

Sự nhất trí như trên được công bố sau khi Thủ tướng Kishida hội đàm với Thủ tướng Anwar gần Kuala Lumpur (Malaysia) hôm nay, theo Kyodo News.

"Chúng tôi đã đồng ý đẩy nhanh các điều chỉnh đối với việc thực hiện OSA", Thủ tướng Kishida nói trong một thông cáo báo chí chung với Thủ tướng Anwar, đề cập chương trình tài trợ, được gọi là hỗ trợ an ninh chính thức.

Nhật đã chỉ định 4 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, gồm Bangladesh, Fiji, Malaysia và Philippines, là những nước nhận OSA, dành 2 tỉ yen (13 triệu USD) cho năm tài chính đến tháng 3.2024.

Thủ tướng Nhật đề cập vấn đề Biển Đông khi hội đàm với Thủ tướng Malaysia - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Putrajaya (Malaysia) ngày 5.11

Reuters

Ngoài ra, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông, và hai nhà lãnh đạo đã khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề này, theo Kyodo News dẫn thông báo từ chính phủ Nhật.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Philippines ở thủ đô Manila của Philippines ngày 4.11, Thủ tướng Kishida tuyên bố Nhật, Philippines và Mỹ đang hợp tác để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi ông cam kết giúp tăng cường khả năng an ninh của Manila, theo Reuters.

Ông Kishida đến thăm Malaysia vào ngày 4.11 sau khi kết thúc chuyến thăm Philippines. Chuyến công du lần này của Thủ tướng Kishida nhằm đặt nền móng cho hội nghị cấp cao đặc biệt có sự tham gia của các nhà lãnh đạo ASEAN, dự kiến được tổ chức tại Tokyo vào tháng tới để kỷ niệm 50 năm tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Kishida nói với Thủ tướng Anwar rằng ông hy vọng sẽ đạt được "tầm nhìn hợp tác mới" tại hội nghị cấp cao sắp tới và nhà lãnh đạo Malaysia bày tỏ lạc quan về tương lai của quan hệ ASEAN-Nhật, theo chính phủ Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.