Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Mỗi lần đi tìm dữ liệu rất khổ'

Thu Hằng
Thu Hằng
18/12/2022 16:45 GMT+7

"Tôi đã qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng mỗi lần làm cái gì mà đi tìm dữ liệu rất là khổ. Thực sự chúng ta chưa coi trọng công tác dữ liệu".

Đây là chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ TT-TT tổ chức ngày 18.12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Nhật Bắc

Dữ liệu rời rạc, thiếu sự liên kết

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá lĩnh vực TT-TT rất quan trọng và ngày càng cần thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thủ tướng nhấn mạnh: "Truyền thông phải đi đầu chứ không phải đi theo, là một trong những động lực, truyền cảm hứng cho sự phát triển và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên số".

Thủ tướng cho biết, năm 2022, đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Trong số 15 chỉ tiêu đề ra có 14 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD (năm 2021 là 3.700 USD)...

Có được kết quả trên, theo Thủ tướng có đóng góp quan trọng của ngành TT-TT. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế Bộ TT-TT cần phải cố gắng, khắc phục trong năm 2023.

Trước hết, nhận thức và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chưa thực sự ngang tầm, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn. Lấy ví dụ về trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán hay tiêm vắc xin…, Thủ tướng cho rằng, truyền thông phải mạnh mẽ, phù hợp, giúp người dân nhận thức, hiểu rõ vấn đề, từ đó góp phần vào sự phát triển minh bạch.

Về chuyển đổi số, Thủ tướng đánh giá, dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chưa tạo được sự đột phá về tư duy, nhận thức, hành động và sản phẩm cụ thể. Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam trong 10 năm qua chủ yếu ở vị trí thứ 80 - 99 (năm 2022 xếp 86/193 nước), cách khá xa mục tiêu vào nhóm 50 nước dẫn đầu đến năm 2026.

Kinh tế số chủ yếu là sản xuất điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Dịch vụ viễn thông, nền tảng số và kinh doanh trực tuyến còn hạn chế. Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn chưa nhiều; dữ liệu còn rời rạc, phân tán, trùng lặp, chưa có sự liên kết và thống nhất; dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ TT-TT

Nhật BẮc

“Tôi đã chỉ đạo liên tục về tích hợp dữ liệu quốc gia, nhưng làm rất chậm. Các bộ, ngành còn cục bộ, nghĩ đến lợi ích của ngành mình nhiều hơn là lợi ích Chính phủ, quốc gia. Các địa phương chưa thực sự chia sẻ và quan tâm đến xây dựng dữ liệu. Tôi đã qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng mỗi lần làm cái gì mà đi tìm dữ liệu rất là khổ. Thực sự chúng ta chưa coi trọng công tác dữ liệu”, Thủ tướng nói.

"Điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó"

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023, Bộ và ngành TT-TT cần chủ động, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao.

"Chuyển đổi số đang len lỏi vào tất cả các góc cạnh của cuộc sống, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm”, Thủ tướng chia sẻ và nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII: "Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT thể chế hóa quan điểm của Đảng về chuyển đổi số, trong đó có việc xây dựng chiến lược sản xuất chip; chung tay chuyển đổi số lành mạnh, an toàn, bình đẳng để người dân được tiếp cận, hưởng thụ thành quả chuyển đổi số.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Bộ TT-TT phấn đấu phủ sóng để người dân ở mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều được hưởng dịch vụ viễn thông.

“Ngành TT-TT và ngành điện lực thực hiện nhiệm vụ này, phấn đấu năm 2023, điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó, ở đâu cũng có điện và ở đâu cũng có viễn thông, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Hoan nghênh Bộ TT-TT lấy năm 2023 là “Năm dữ liệu quốc gia”, Thủ tướng đề nghị ngành tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật, xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; phát triển hạ tầng số, thương mại hóa mạng 5G, tạo ra những thay đổi về kết nối.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT-TT tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, ngăn chặn thông tin xấu, độc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.