Thủ tướng truyền thông điệp về năng suất lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
21/05/2024 08:55 GMT+7

Tìm nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và các giải pháp là một trong những nội dung quan trọng của Diễn đàn năng suất lao động quốc gia năm 2024 sẽ được Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào ngày 26.5.

Ngày 21.5, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết một điểm nhấn trong trong các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đó là diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024" diễn ra ngày 26.5, tại Hà Nội.

Một trong những nội dung chính tại diễn đàn

Một trong những nội dung chính tại diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia 2024" là nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động

T.N

Diễn đàn là dịp để cán bộ công đoàn, công chức, viên chức công nhân lao động cùng các chuyên gia, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về thực trạng năng suất lao động Việt Nam, nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động Việt Nam.

Những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vướng mắc, bất cập, thực trạng năng suất lao động Việt Nam, nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và các giải pháp để phát huy vai trò của người lao động trong nâng cao năng suất lao động quốc gia cũng sẽ được LĐLĐ các địa phương tổng hợp gửi đến diễn đàn.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu, truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đối với người lao động và doanh nghiệp cả nước.

Ngoài sự kiện trên, hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2023, trọng tâm phối hợp công tác năm 2024 và một số kiến nghị của Công đoàn Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ cũng diễn ra cùng ngày.

Thông qua diễn đàn và hội nghị góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Chính phủ; tiếp tục khẳng định những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, ban, bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tặng quà cho 50 công nhân có năng suất lao động cao, có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất.

Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, năng suất lao động của Việt Nam năm 2022 chỉ bằng 12,2% mức năng suất lao động của Singapore, bằng 24,4% của Hàn Quốc, bằng 58,9% của Trung Quốc, bằng 63,9% của Thái Lan và bằng 94,2% của Philippines.

Trong khi đó, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đánh giá năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản 60 năm, so với Malaysia 40 năm và Thái Lan 10 năm.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam trong năm 2023 không đạt mục tiêu đề ra với mức tăng 3,65% (chỉ tiêu Quốc hội giao là 5 - 6%), cho thấy mức độ giảm sút và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6,35%/năm trong giai đoạn 2016 - 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp không đạt chỉ tiêu này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.