Thủ tướng Úc sốc, lên án nhóm tân phát xít tràn lên tàu điện ở Sydney

27/01/2024 15:58 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên án hành động 'gây bàng hoàng' của một nhóm tân phát xít, những người đội mũ trùm kín mặt và vẫy cờ Úc trên một chuyến tàu ở Sydney hôm 26.1.

Nhóm bao gồm khoảng 60 người đàn ông xuất hiện tại ga tàu điện Artarmon ở thành phố Sydney, thuộc bang New South Wales (NSW) của Úc, ngay trước giữa trưa hôm 26.1, ngày quốc khánh của nước này.

"Tôi cảm thấy khiếp sợ trước những hình ảnh đó... Tôi không muốn nhìn thấy những người đội mũ trùm kín mặt, mặc đồ đen từ đầu đến chân, tham gia vào các hoạt động tân phát xít mới ở đất nước này", Reuters dẫn lời ông Albanese phát biểu trước các phóng viên ngày 27.1.

Cảnh báo về sự gia tăng của các hoạt động tân phát xít ở Úc, nhà lãnh đạo nói: "Tôi nói với những người này, một cách thẳng thắn, hãy nhìn nhận lại bản thân mình".

Thủ tướng Úc sốc, lên án nhóm tân phát xít tràn lên tàu điện ở Sydney- Ảnh 1.

Nhóm khoảng 60 người tại ga tàu ở Sydney hôm 26.1

SHEPPARTON NEWS

Trong một tuyên bố, cảnh sát NSW cho biết cảnh sát đã được triển khai đến ga Bắc Sydney để chờ đoàn tàu dừng bánh. "Khi tàu dừng, hành khách được hướng dẫn rời khỏi tàu trong khi các sĩ quan lên tàu và khống chế nhóm gồm khoảng 61 người vào một vài toa tàu", tuyên bố cho hay, theo The Guardian.

Theo tuyên bố, các thành viên nhóm này "đều che mặt và mang theo một số vật dụng, bao gồm khiên và cờ".

Cảnh sát cho biết 6 người đã bị bắt và đưa đến một đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. 55 người còn lại nhận được thông báo phạt tiền vì hành vi xúc phạm.

Ca ngợi cựu binh phát xít là ‘người hùng’, Chủ tịch Hạ viện Canada từ chức

Thủ lĩnh tân phát xít ở Úc Thomas Sewell cho biết ông là một thành viên trong nhóm nói trên. Một đoạn video cho thấy các cảnh sát tống đạt lệnh cấm ông tham dự bất kỳ sự kiện nào trong ngày quốc khánh ở Sydney.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.