Thua Ba Lan, Ukraine trắng tay rời nước Pháp

22/06/2016 00:53 GMT+7

Với việc để thua Ba Lan trong trận đấu cuối cùng tại bảng C EURO 2016, Ukraine đã phải ra về mà không có được điểm nào và cũng không ghi được bàn thắng nào.

Đến với EURO 2016, Lewandowski là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Ba Lan. Chân sút đang khoác áo Bayern Munich chính là người ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với 13 pha lập công. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 27 tuổi cũng có được phong độ tốt khi ghi đến 42 bàn cho "Hùm xám" trên mọi mặt trận.
Tuy nhiên, trong 2 trận đấu đã qua, Lewandowski đã không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số khi Ba Lan có trận thắng 1-0 trước Bắc Ireland và cầm hòa nhà vô địch thế giới là tuyển Đức 0-0.
"Thật tốt nếu tôi ghi được bàn thắng. Đôi khi, tôi cảm thấy cô đơn ở trên hàng công vì chiến thuật thi đấu là như vậy. Tuy nhiên, thành tích của cả đội mới là điều quan trọng nhất", Sky Sports dẫn lời Lewandowski. 
Dù chưa ghi được bàn thắng nào cho đến thời điểm này nhưng Lewandowski vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Adam Nawalka: "Anh ấy thu hút sự chú ý từ hàng thủ đối phương và tạo ra các khoảng trống cho đồng đội. Chính vì vậy, sự có mặt của anh ấy vẫn là rất quan trọng với tuyển Ba Lan".
Ở loạt trận diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay, Ba Lan cần 1 điểm để có thể giành quyền đi tiếp. Họ sẽ giành vị trí đầu bảng trong trường hợp đánh bại Ukraine và Đức không thể thắng Bắc Ireland.
Ba Lan (áo đỏ) đã thành công khi cầm hòa tuyển Đức AFP
Mục tiêu của Ba Lan là hoàn toàn có thể đạt được khi Ukraine đã bị loại sau 2 trận thua. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Ba Lan và Ukraine gặp nhau trong một giải đấu lớn.
Về mặt lực lượng, thủ môn Wojciech Szczesny của Ba Lan đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục sau khi bị chấn thương đùi trong trận đấu với Bắc Ireland. Dù vậy, thủ môn này đã đăng hình cho thấy anh đang bình phục trên trang cá nhân để trấn an người hâm mộ.
Ba Lan có đến 5 cầu thủ bao gồm Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Krzysztof Maczynski, Sławomir Peszko và Lukasz Piszczek sẽ bị treo giò ở vòng 16 đội nếu nhận thêm thẻ vàng. 
Bên phía Ukraine, do không còn cơ hội nên nhiều khả năng HLV Mykhaylo Fomenko sẽ thay đổi đội hình xuất phát, tạo điều kiện cho một số cầu thủ chưa thi đấu có dịp thử sức trước khi họ về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.