Thua đau ở Hàng Đẫy, HLV đội Sài Gòn ‘tố’ trọng tài Viết Duẩn nương tay Viettel

05/03/2022 22:15 GMT+7

Bị Viettel đánh bại trên sân Hàng Đẫy bởi 2 bàn thắng của chính 2 cầu thủ cũ của mình là Pedro và Geovane, CLB Sài Gòn tụt xuống vị trí thứ 11 bảng xếp hạng V-League 2022.

Bước ngoặt của trận đấu tối 5.3 đến từ tình huống đội trưởng Huỳnh Tấn Tài kéo ngã Pedro Paulo trong vòng cấm ở phút 67. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đã lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Tấn Tài, đồng thời cho Viettel hưởng phạt đền. Ban huấn luyện đội khách đã phản ứng khá gay gắt, thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng phản ứng của đội Sài Gòn khi chứng kiến trận đấu qua tivi: “Tình huống đó sao phạt nặng vậy”. Nhưng thực tế, đúng là Tấn Tài xứng đáng bị xử nặng vì anh đã ngăn cản đối phương ghi bàn mười mươi.

Tấm thẻ đỏ làm thay đổi cục diện trận đấu

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong một thế trận gặp nhiều bế tắc, bàn thắng từ chấm 11 m do công của Pedro và lợi thế thi đấu hơn người đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Bàn ấn định kết quả cũng do công của 1 ngoại binh, Geovane.

Highlights Viettel 2-0 Sài Gòn: Người cũ Pedro và Geovane lần lượt sút tung lưới đội khách

Cả Pedro và Geovane từng làm mưa làm gió trong màu áo đội Sài Gòn ở mùa giải 2020. Bộ đôi sát thủ này mỗi người một ngả tại V-League 2021 và đã tái ngộ trong cùng màu áo Viettel. Sự xuất sắc của họ đã mang về cho Viettel 3 điểm trọn vẹn.

Bàn thua thứ 2 của đội Sài Gòn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương của CLB Sài Gòn nhận định: “Chúng tôi đã có được thế trận rất hợp lý. Tuy nhiên, tình huống phạt đền làm thay đổi cục diện hoàn toàn, chúng tôi chịu bàn thua và thiếu người. Từ thiếu người dẫn đến bàn thua thứ hai. Chúng tôi tuân thủ quyết định của trọng tài nhưng trọng tài đã nặng tay. Nếu Tấn Tài không bị truất quyền thi đấu, kết quả có thể sẽ khác”.

HLV Phùng Thanh Phương cũng “tố” trọng tài đã không có những quyết định hợp lý: “Trong tình huống đầu hiệp 2, cầu thủ số 11 của Viettel (ngoại binh Jakhongir – PV) đã phạm lỗi, trọng tài bỏ qua không phạt thẻ vàng thứ 2. Tôi nghĩ, tình huống đó có thẻ đỏ thì thế trận sẽ khác. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và biết có những khó khăn. Đá sân khách và gặp đối thủ mạnh, chúng tôi tìm ra chiến thuật hợp lý và đặt ra mục tiêu giành 1 điểm. Rất tiếc chúng tôi không làm được điều đó”, người dẫn dắt đội Sài Gòn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.