Thua đội bóng Campuchia, B.Bình Dương chia tay Mekong Cup 2015

06/12/2015 20:51 GMT+7

Nắm quyền kiểm soát trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng B.Bình Dương phải chịu thất bại trước đại diện Campuchia Boeing Ket Angor với tỷ số 2-3 trong trận bán kết Toyota Mekong Cup diễn ra tối 6.12.

Nắm quyền kiểm soát trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng B.Bình Dương phải chịu thất bại trước đại diện Campuchia Boeing Ket Angor với tỷ số 2-3 trong trận bán kết Toyota Mekong Cup diễn ra tối 6.12.

Đội bóng của Công Vinh (áo đỏ) đã dừng cuộc chơi ở Mekong Cup - Ảnh: Minh Tú
Sớm có bàn thắng dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Nsi, nhưng B.Bình Dương lại phải nhận 3 bàn thua từ miếng đòn hồi mã thương của đội bạn. 

Tới phút cuối cùng, Anh Đức rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng thời gian còn lại là không đủ để đương kim vô địch V-League có thể đảo ngược thế cờ.

Nhận xét về trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận rằng CLB của Campuchia đã có một trận đấu rất xuất sắc: "Tôi xin được chúng mừng đội bạn. Họ đã chơi rất tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thực ra B.Bình Dương không hề chủ quan mà phải nói rằng hàng công của Boeing Ket Angor rất lợi hại với những đòn phản công nhanh".
Ở trận đấu này, 2 cầu thủ gây ấn tượng mạnh bên phía Boeing Ket Angor là thủ môn Sou Yaty và tiền đạo Chan Vanthanaka.
"Đội bạn có một thủ môn tốt. Đây là điều bình thường, đặc biệt với những CLB chơi phòng ngự phản công hay. 

Còn với tiền đạo số 11 (Chan Vanthanaka), trước trận đấu tôi đã biết anh ta rất nguy hiểm. Nhưng vào trong trận tôi mới thực sự thấy được khả năng của cậu ấy. Một cầu thủ nhanh, rất khéo léo và còn trẻ tuổi. Vanthanaka thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của đội bạn. Ngoài ra, đội hình của họ cũng rất đồng đều và có quyết tâm chiến thắng cao", ông Sơn nhận xét.
Anh Đức (11) và Công Vinh không thể vượt qua một cầu thủ của Boeing Ket Angor - Ảnh: Minh Tú
Dù thua trận, nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn dành những lời ngợi khen cho học trò của mình. "Tôi hài lòng về các cầu thủ đội nhà. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không gặp may.

Sắp tới, đội bóng cũng có những sự bổ sung về nhân sự. Hiện tại đã có 1 trung vệ người Hàn Quốc và 1 tiền đạo ngoài rồi. Lẽ ra B.Bình Dương có thể sử dụng ngay ở trận đấu này, nhưng do không kịp đăng ký nên đành để tới khi V-League bắt đầu", thuyền trưởng của B.Bình Dương chia sẻ.

Về phía đội bạn, HLV Prak Sovannara phát biểu: "Tôi rất vui mừng khi đánh bại được một đội bóng mạnh hàng đầu khu vực. Chúng tôi đến đây với tư cách là đại diện cho bóng đá Campuchia và đã cho mọi người thấy rằng nền bóng đá của đất nước chúng tôi đã phát triển ngang bằng với khu vực. Tôi hãnh diện vì điều này.

Đội bóng của các bạn cũng có những cầu thủ hay. Tôi ấn tượng với 2 cầu thủ số 28 (Công Vinh) và số 8 (Moses). Họ rất nổi bật với kỹ thuật của mình".

Cũng theo vị chiến lược gia này, sau khi trở về nước đội bóng của ông sẽ tập trung vào việc giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải Vô địch quốc gia, trước khi chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Thái Lan để làm khách trước CLB Buriram United. "Đội bóng sẽ ưu tiên giải Vô địch quốc gia trước, rồi mới đến trận chung kết Toyota Mekong Cup", ông Prak Sovannara chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.