Thua sốc Bahrain, tuyển Thái Lan vỡ mộng theo đuổi tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
31/05/2022 21:30 GMT+7

Tối 31.5, tuyển Thái Lan thi đấu trận giao hữu thứ 2 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, nhưng bất ngờ để thua sốc tuyển Bahrain 1-2 sau khi sớm có bàn dẫn trước ngay phút thứ 4.

Tuyển Thái Lan sau trận thắng nhọc nhằn Turkmenistan 1-0 tại tỉnh Sisaket ngày 27.5 đã gặp tiếp tuyển Bahrain, đội mà họ từng thắng 3-1 ở trận đấu tập hôm 24.5. Nhưng lần này “Voi chiến” đã để thua ngược 1-2 trong trận đấu giao hữu quốc tế với đội hình chính thức của 2 đội.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) để thua ngược Bahrain trên sân nhà

Thairath_Sport

Trên sân BG Stadium ở tỉnh Pathum Thani, tuyển Thái Lan nhập cuộc hứng khởi ngay phút thứ 4 đã có bàn mở tỷ số 1-0 do công tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda ghi sau cú sút phạt đền chính xác từ pha phạm lỗi của Ahmed Bughammar (Bahrain) với Bordin Phala trong vòng cấm.

Sau bàn thắng, tuyển Thái Lan tiếp tục chơi lấn lướt tuyển Bahrain nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng cách biệt như của Phitiwat Sukjitthammakul phút 18, hay Bordin Phala phút 34.

Chính vì vậy, ở cuối hiệp 1 khi tuyển Thái Lan giảm sức ép giúp Bahrain lấy lại thế trận và kịp cân bằng tỷ số 1-1 do công hậu vệ Al-Khatal ghi phút 45+1.

Trong hiệp 2, tuyển Thái Lan từ sớm suýt bị đối thủ vượt lên dẫn bàn lại nhưng cầu thủ Mahdi Al-Humaidan của Bahrain đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc vì trượt chân khi có bóng cách khung thành thủ môn Kittipong Phuthawchueak chưa tới 1m.

Cũng trong hiệp 2, HLV Mano Polking đã thay đổi nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Thái Lan khi có phần xuống sức, từ đó đã khiến “Voi chiến” bị Bahrain lấn lướt giành lại quyền kiểm soát trước khi ghi bàn quyết định ở phút 90+1 do công tiền vệ Sayed Redha Isa ghi để thắng 2-1 đầy xứng đáng.

Nhiều cầu thủ Thái Lan bị xuống sức trong hiệp 2

Thairath_Sport

Trận thua này khiến tuyển Thái Lan đánh mất không ít điểm trên bảng xếp hạng FIFA (hiện xếp thứ 111 thế giới) sau khi vừa có thêm khoảng 4,521 điểm từ trận thắng Turkmenistan, nên khó lòng rút ngắn khoảng cách như mong muốn trước tuyển Việt Nam (đang xếp hạng 96 thế giới, sắp gặp tuyển Afghanistan lúc 19 giờ ngày 1.6.

Trong khi đó, HLV Mano Polking đã nếm trải trận thua đầu tiên cùng tuyển Thái Lan sau khi duy trì mạch bất bại từ đầu tháng 12 năm ngoái đến nay với 9 thắng, 2 hòa nay đã chấm dứt với trận thua Bahrain 1-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.