Thụy Sĩ đề nghị án tù cho chủ tịch CLB PSG vì vụ hối lộ biệt thự

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/03/2022 09:23 GMT+7

Công tố viên Thụy Sĩ ở phiên xử phúc thẩm hôm 8.3 đã đưa ra kiến nghị phải bỏ tù Chủ tịch CLB PSG Nasser Al-Khelaifi và cựu quan chức cấp cao FIFA Jerome Valcke vì tội tham nhũng.

Theo AFP, nhà chức trách Thụy Sĩ đang kháng cáo các bản án được trao cho 2 nhân vật trên sau phiên tòa năm 2020 mà ông Al-Khelaifi trắng án và Valcke nhận án tù treo. Ông Al-Khelaifi, người cũng là chủ tịch của beIN Media, đã được xóa tội tiếp tay cho hành vi phạm, còn Valcke bị kết tội giả mạo tài liệu liên quan đến việc ghi nhận bản quyền truyền hình World Cup của Ý và Hy Lạp.

Chủ tịch CLB PSG là Nasser Al-Khelaifi (phải) rời phiên xử phúc thẩm

afp

Cựu tổng thư ký FIFA, Valcke được lệnh phải trả 1,65 triệu euro tiền bồi thường cho FIFA, bao gồm 400.000 euro trong vụ án chính, cũng như khoảng 80.000 euro án phí.

PSG đã thắng Real 1-0, Neymar vẫn muốn tấn công, Mbappe sẵn sàng ra sân thi đấu

Vào ngày thứ hai của phiên xử phúc thẩm hôm 8.3, công tố viên liên bang Thuỵ Sĩ, Cristina Castellote đã yêu cầu mức án 28 tháng tù cho Al-Khelaifi và 35 tháng cho Valcke, cánh tay phải của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Valcke và Al-Khelaifi bị cáo buộc liên quan đến "thỏa thuận tham nhũng" về việc hãng truyền hình beIN thuộc sở hữu của Qatar gia hạn quyền truyền thông ở Bắc Phi và Trung Đông cho các kỳ World Cup 2026 và 2030. Ông Valcke được cho là đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Qatar vào mùa hè năm 2003 để mua một biệt thự sang trọng ở Sardinia (Ý), vào thời điểm beIN đang đàm phán gia hạn.

Luật sư của Chủ tịch CLB PSG là Nasser Al-Khelaifi tại phiên phúc thẩm

afp

Công tố viên cho biết, ông Al-Khelaifi đã mua lại ngôi nhà với giá 5 triệu euro, thông qua một công ty được chuyển nhượng của một trong những người thân cận của mình, trước khi căn biệt thự được trao cho Valcke.

Cả hai người đều phủ nhận hành vi sai trái và cho biết thương vụ này là một thỏa thuận "riêng tư", không liên quan đến hợp đồng mà beIN ký kết với FIFA vào tháng 4.2014. Phiên điều trần kháng cáo tiếp tục vào ngày 9.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.