Tỉ phú Abramovich bị 'trúng độc' hay chỉ là 'thuyết âm mưu'?

29/03/2022 10:05 GMT+7

Tỉ phú Nga Roman Abramovich và một số nhà đàm phán của Ukraine được cho là đã mắc triệu chứng như trúng độc sau một cuộc gặp tại Kyiv đầu tháng 3.

Ông Roman Abramovich được cho là đã tham gia cuộc đàm phán với Ukraine tại Kyiv vào đầu tháng 3

Reuters

Báo The Wall Street Journal và website báo chí điều tra Bellingcat (trụ sở tại Hà Lan) ngày 28.3 dẫn các nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ việc tỉ phú Roman Abramovich và ít nhất 2 nhà đàm phán Ukraine nghi bị trúng độc.

Ông Abramovich đã chấp nhận đề nghị của Ukraine nhằm giúp hai nước đàm phán để chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Điện Kremlin cũng từng xác nhận ông Abramovich có vai trò trong các cuộc đối thoại hòa bình ban đầu giữa hai nước nhưng tiến trình đàm phán hiện do hai nhóm quan chức đảm trách.

Về vụ nghi trúng độc, những người bị triệu chứng gồm có tỉ phú Abramovich, người đang bị phương Tây cấm vận, và nghị sĩ Rustem Umerov cùng một người khác.

Theo Bellingcat, 3 người mắc triệu chứng chỉ uống nước và ăn sô cô la vài giờ trước cuộc gặp. Một người nữa cũng dùng những món này nhưng không có triệu chứng.

Tỉ phú Roman Abramovich tại sân bay ở Lod (Israel) ngày 14.3 và chuẩn bị sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Reuters

The Wall Street Journal đưa tin những người này bị đỏ mắt, đau mắt và liên tục chảy nước mắt, da mặt và tay bị khô tróc. Dù vậy, tình trạng của họ sau đó cải thiện và không gặp nguy hiểm tính mạng.

Bellingcat dẫn lời giới chuyên gia nhận xét rằng có thể chất độc chưa đủ để gây đe dọa tính mạng và nhiều khả năng vụ việc này chỉ mang động cơ hăm dọa các nạn nhân.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Đàm phán Ukraine - Nga vòng 4 có hy vọng gì?

Một quan chức tình báo Mỹ nói rằng thông tin tình báo cho thấy có thể yếu tố môi trường đã khiến ông Abramovich và các nhà đàm phán gặp triệu chứng, do đó không phải là bị trúng độc.

Bình luận về vụ việc, nhà đàm phán Mykhailo Podoliak của Ukraine cho rằng “có rất nhiều thông tin suy đoán, thuyết âm mưu”. Ông Umerov kêu gọi mọi người không nên tin vào những thông tin chưa được xác minh.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng nhiều người đang bị “khát tin tức” và trở nên nhạy cảm. Tuy nhiên, ông lại thòng thêm một câu gây khó hiểu rằng: “Tôi khuyên những ai đàm phán với Nga không nên ăn hay uống bất cứ thứ gì và tốt nhất là tránh chạm vào các bề mặt”.

Tổng thống Ukraine khẳng định ưu tiên toàn vẹn lãnh thổ trước vòng đàm phán mới

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.