Tỉ phú Abramovich lên tiếng vụ ‘đòi nợ’ khiến Chelsea sắp bị loại khỏi Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/05/2022 09:40 GMT+7

Tỉ phú Nga Roman Abramovich đã phủ nhận thông tin rằng ông đang yêu cầu trả khoản vay 1,5 tỉ bảng (1,9 tỉ USD) khi thương vụ bán Chelsea sắp diễn ra.

Tỉ phú người Nga đã rao bán CLB Chelsea vào ngày 2.3, nhấn mạnh rằng ông sẽ không đòi khoản vay tích lũy trong suốt 19 năm sở hữu “The Blues” và tất cả số tiền thu được từ việc bán đội bóng sẽ được chuyển đến các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine.

Tỉ phú Abramovich lên tiếng vụ ‘đòi nợ’ khiến Chelsea sắp bị loại khỏi Ngoại hạng Anh

REUTERS

Ông Abramovich đã bị Chính phủ Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt vì có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, buộc Chelsea phải hoạt động theo giấy phép đặc biệt. Giấy phép này sẽ hết hạn vào ngày 31.5, với những lo ngại về tương lai của đội bóng phía tây London nếu việc mua bán không diễn ra trước cuối tháng này. Trong đó, Chelsea có thể bị loại khỏi Ngoại hạng Anh mùa giải tới.

Tờ The Times đầu tuần này đưa tin rằng, Abramovich tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt đã khiến ông không thể xóa khoản nợ trên. Một số thông tin khác cho rằng tỉ phú Nga đã yêu cầu các nhà thầu tăng thêm 500 triệu bảng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine.

"Ý định của ông Abramovich liên quan đến việc tặng số tiền thu được từ việc bán Chelsea cho tổ chức từ thiện không thay đổi", người phát ngôn của Abramovich cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của Chelsea. “Ông Abramovich đã không yêu cầu trả bất kỳ khoản vay nào cho ông ấy - những lời đề nghị như vậy là hoàn toàn sai lầm - cũng như những gợi ý rằng ông Abramovich đã tăng giá CLB vào phút chót. Là một phần trong mục tiêu của ông Abramovich là tìm một chủ sở hữu tốt cho Chelsea FC, tuy nhiên, ông ấy đã khuyến khích mỗi nhà thầu trong suốt quá trình này cam kết đầu tư vào đội bóng, bao gồm cả vào học viện, đội nữ, tái phát triển sân vận động cũng như duy trì công việc của Quỹ Chelsea", người phát ngôn nói thêm.

Tương lai của Chelsea vẫn bấp bênh

AFP

Tuyên bố còn cho biết, số tiền từ việc bán nhà vô địch châu Âu sẽ bị đóng băng và "phải tuân theo một thủ tục pháp lý do cơ quan chức năng quản lý". Tuy nhiên, mục đích của Abramovich là số tiền này được dùng cho một quỹ từ thiện mới được thành lập.

Chelsea được cho là sẽ bán với giá kỷ lục thế giới đối với 1 CLB thể thao, khoảng 2,5 tỉ bảng. Ngân hàng Mỹ Raine đã thực hiện quá trình bán CLB với sự chào giá tỉ phú Mỹ Todd Boehly, nhận được tư cách nhà thầu ưu tiên. Boehly đã hợp tác với doanh nhân người Anh Jonathan Goldstein, tỉ phú Thụy Sĩ Hansjorg Wyss và công ty đầu tư Clearlake Capital của Mỹ.

Trước đó, vào hôm 4.5, Chelsea Supporters Trust (CST) - hội CĐV chính thức của đội, đã kêu gọi đẩy nhanh việc bán và minh bạch để đảm bảo tương lai của CLB. "Bất kỳ sự chậm trễ nào đối với quá trình này đều có thể gây rủi ro cho tương lai của Chelsea - tất cả các bên phải đảm bảo sự bền vững và tương lai của CLB được bảo vệ", CST cho biết. Theo các điều khoản trong giấy phép đặc biệt, Chelsea hiện không thể ký hợp đồng mới cho các cầu thủ hiện có hoặc ký hợp đồng với các cầu thủ từ các đội bóng khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.