Tỉ phú Elon Musk: Ông Trump nên quên chuyện tái tranh cử tổng thống năm 2024

12/07/2022 17:56 GMT+7

Trong lúc vẫn đang vướng vào cuộc lùm xùm liên quan đến thương vụ mua lại Twitter, tỉ phú Elon Musk lại chọc giận những người ủng hộ ông Donald Trump khi nói cựu tổng thống Mỹ không nên chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.

afp/reuters

(trái) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk

Trong một loạt bài đăng trên Twitter vào đêm 11.7 (giờ Mỹ), ông Musk kêu gọi ông Trump hãy từ bỏ nỗ lực tái tranh cử tổng thống Mỹ kỳ tới và nhường lại cơ hội cho Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida. Đây là ứng viên đang được ông Musk ủng hộ, theo Hãng tin Bloomberg ngày 12.7.

Tỉ phú Musk, nhà đồng sáng lập hãng SpaceX và Tesla, cho rằng ông Trump, hiện 76 tuổi, sẽ ở tuổi 82 vào thời điểm cuối nhiệm kỳ tổng thống thứ hai (trong trường hợp ông Trump tái tranh cử thành công). “Lúc đó ông ấy đã quá già để giữ cương vị điều hành ở bất kỳ công ty nào, chứ đừng nói đến chuyện lãnh đạo cả nước Mỹ”, theo ông Musk.

Twitter kiện CEO Musk vì rút khỏi thỏa thuận 44 tỉ USD

Ông Musk cũng đề cập đến nhiệm kỳ đầu tiên đầy kịch tính của ông Trump, tổng thống Mỹ từ năm 2017-2021.

Những dòng tweet trên đánh dấu lần đầu tiên ông Musk công khai kêu gọi cựu Tổng thống Trump nên từ bỏ nỗ lực tái tranh cử trong thời gian tới.

Trong lần phỏng vấn với Bloomberg tháng trước, ông Musk lúc đó cho hay vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉ phú Mỹ cho rằng Thống đốc DeSantis có thể dễ dàng giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Joe Biden.

Ông Biden chúc tỉ phú Elon Musk “nhiều may mắn trong chuyến đi lên mặt trăng”

Các thông điệp trên Twitter của ông Musk được cho là nhằm đáp trả những lời chỉ trích của ông Trump tại buổi mít tinh ở bang Alaska hôm 9.7.

Trước đám đông những người ủng hộ ở Alaska, ông Trump chê trách ông Musk đổi ý về thương vụ mua lại Twitter. “Từ lâu tôi đã biết ông ấy sẽ chẳng mua Twitter”, ông Trump cho biết.

Ngày 8.7, ông Musk tuyên bố sẽ không mua lại Twitter, với lý do mạng xã hội này vi phạm nhiều điều khoản sáp nhập. Twitter sẽ đâm đơn kiện tỉ phú Mỹ về việc vi phạm hợp đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.