Tỉ phú Warren Buffett góp ý chính phủ Mỹ về khủng hoảng ngân hàng

Khánh An
Khánh An
07/05/2023 09:01 GMT+7

Tỉ phú Warren Buffett cho rằng chính phủ Mỹ chưa đưa ra những thông điệp đầy đủ để lấy lại lòng tin của khách hàng đối với lĩnh vực ngân hàng.

Tỉ phú Warren Buffet góp ý chính phủ Mỹ về khủng hoảng ngân hàng - Ảnh 1.

Tỉ phú Warren Buffett hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới

REUTERS

Hãng AFP ngày 7.5 dẫn lời tỉ phú Warren Buffett cho rằng thông điệp từ chính phủ Mỹ liên quan khủng hoảng ngân hàng khu vực là "nghèo nàn", và đó có thể là lý do khiến lòng tin của khách hàng chưa khôi phục.

Khủng hoảng bắt đầu từ tháng 3 tại Mỹ, trong đó có 3 ngân hàng dần dần được mua lại với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Với Ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Ngân hàng Signature, Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đưa ra quyết định gây tranh cãi về việc hỗ trợ những khoản tiền gửi không được bảo hiểm, với lý do ngăn khủng hoảng lây lan.

Theo luật, FDIC bảo hiểm tối đa 250.000 USD tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng đủ điều kiện, nhưng FDIC lại bảo hiểm mọi khoản tiền gửi của SVB và Signature, bao gồm những khoản vượt mức đó.

Phát biểu tại một cuộc họp cổ đông Tập đoàn Berkshire Hathaway của mình, tỉ phú Buffett cho rằng dù có động thái bất thường trên của FDIC, khách hàng vẫn lo lắng.

"Điều đó không nên xảy ra. Thông điệp đã rất nghèo nàn. Nó nghèo nàn do những chính trị gia đôi khi thích nó nghèo nàn, do những cơ quan và báo chí", theo tỉ phú Buffett, người tiếp tục điều hành tập đoàn dù đã 93 tuổi.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 9.5: Tỉ phú Warren Buffett: đầu tư 1 tỉ USD, sau vài năm thành 151 tỉ! | Úc chi 10 tỉ USD ‘lo’ cho dân

Theo ông, những gì xảy ra với SVB thể hiện rằng việc tiếp quản của chính phủ đã hoàn tất với việc bảo đảm tiền gửi được mở rộng, nhưng "dư luận vẫn còn bối rối".

Trước khi ngân hàng khu vực First Republic được tiếp quản khẩn cấp bởi Ngân hàng JPMorgan Chase hôm 1.5 và giúp giảm bớt lo lắng về các ngân hàng, First Republic đã trải qua một tuần đầy biến động.

Một số ngân hàng tầm trung cũng bị ảnh hưởng ở Phố Wall, cụ thể là cổ phiếu của PacWest giảm 68% trước khi phục hồi 82% chỉ trong phiên giao dịch hôm 5.5.

Trong khi đó, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Buffett hôm 6.5 thông báo lợi nhuận khủng 35,5 tỉ USD chỉ trong quý 1, phần lớn nhờ thị trường tài chính mạnh mẽ.

Trong 3 tháng đầu năm, tập đoàn bán 13,2 tỉ cổ phiếu đầu tư, trong khi chỉ mua 2,8 tỉ, giảm đáng kể ảnh hưởng từ cổ phiếu.

Tỉ phú Buffett đã biến Berkshire Hathaway từ một công ty dệt nhỏ mua lại vào giữa thập niên 1960 thành một tập đoàn khổng lồ có giá trị hiện nay hơn 700 tỉ USD. Tập đoàn có trụ sở tại bang Nebraska và chủ yếu hoạt động và nguồn vốn là từ bảo hiểm, từ đó tập đoàn đầu tư vào nhiều công ty con trong nhiều lĩnh vực.

Theo tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Buffet vào ngày 7.5 trị giá 112,3 tỉ USD, giúp ông giữ vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.