Tiền đạo Đỗ Merlo giải nghệ

23/01/2023 08:18 GMT+7

Sau gần 13 năm chơi bóng tại Việt Nam, tiền đạo Merlo thông báo treo giày ở tuổi 37.

Đỗ Merlo giải nghệ ở tuổi 37

KHả Hòa

Tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2009 ở CLB Đà Nẵng, anh gắn bó với đội bóng sông Hàn suốt 10 mùa giải. Tiền đạo gốc Argentina đã để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Đà Nẵng giành được 2 chiếc cúp VĐQG 2009 và 2012, 1 Cúp quốc gia 2009, 1 Siêu Cúp 2012, và hàng loạt danh hiệu khác, và bản thân anh cũng 4 lần giành được danh hiệu vua phá lưới cùng CLB Đà Nẵng vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016 khi ghi đến 148 bàn thắng sau 187 bàn tại đấu trường V.League.

Với những đóng góp của mình anh được xem như biểu tượng của đội bóng sông Hàn trước khi dính những chấn thương và rời CLB Đà Nẵng sau khi mùa 2019 khép lại.

Đỗ Merlo có nhiều thành tích trong màu áo CLB Đà Nẵng

Định Tuấn

Chia tay CLB Đà Nẵng, tiền đạo này gia nhập Nam Định và chơi tại đây 1 mùa giải và ghi được 12 bàn thắng sau 23 trận đấu và giúp CLB này trụ hạng V-League thành công. Mùa giải 2021, Đỗ Merlo cập bến CLB Sài Gòn và ghi được 10 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất ở hai mùa giải 2021 và 2022.

Thông qua trang cá nhân, tiền đạo này vừa tuyên bố chính thức giải nghệ sau 13 năm chơi bóng tại Việt Nam

“ Xin chào, tôi muốn thông báo rằng tôi đã quyết định ngừng chơi bóng đá tại Việt Nam, đất nước đã mang lại cho tôi rất nhiều trong suốt những năm qua. Tôi đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến nhưng nó đã đến. Hôm nay, ưu tiên của tôi là gia đình và sức khỏe của tôi. Thật khó khăn để phải đối mặt với khoảnh khắc đưa ra quyết định này, tuy nhiên, tôi có thể làm điều đó với một nỗi buồn sâu sắc cho rằng đây là điều tốt nhất đối với tôi và gia đình. Cảm ơn các câu lạc bộ, các cầu thủ, nhân viên đã cho tôi tất cả. Sẽ rất khó để không ở đó, như những kỷ niệm không thể quên đối với tôi và gia đình. Tôi biết rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau với một vai trò khác. Hẹn sớm gặp lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.