Tiền đạo Thái Lan ám ảnh sau pha đánh nguội trung vệ U.23 Việt Nam

15/03/2023 11:13 GMT+7

Tiền đạo người Thái Lan Supachai tiết lộ rằng anh đã cảm thấy ám ảnh sau pha đánh nguội với hậu vệ đội tuyển U.23 Việt Nam hồi năm 2019.

Tiền đạo Thái Lan 'ám ảnh' sau pha đánh nguội hậu vệ Việt Nam - Ảnh 1.

Suphachai (áo xanh) đánh nguội Đình Trọng (21)

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á 2020, đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước U.23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Ở trận đấu này, khi tỷ số đang là 2-0, tiền đạo Supachai đã mất kiềm chế sau khi va chạm với trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và đánh nguội Trần Đình Trọng. Sau pha bóng này, chân sút của U.23 Thái Lan đã nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân.

Mới đây, Supachai đã chia sẻ với trang ballthai.com về tình huống này. Tiền đạo của CLB Buriram United tiết lộ rằng anh bị ám ảnh về pha chơi xấu với hậu vệ Việt Nam. "Sự cố đó là bài học đắt giá trong tuổi trẻ của tôi. Lúc đó, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi mất bình tĩnh khi CĐV Việt Nam đến chật kín sân và gây sức ép rất lớn lên cầu thủ đội khách. Bên cạnh đó, tôi còn bị áp lực từ kết quả khi đội đang bị dẫn trước. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì như mình muốn. Chúng tôi chơi không tốt, cùng với đó là bị khán giả Việt Nam gây sức ép nên tôi đã hoảng sợ và làm điều tồi tệ", Supachai tiết lộ.

Anh nói tiếp: "Bề ngoài, tôi có vẻ mạnh mẽ trước mặt bạn bè và người hâm mộ. Nhưng khi tôi trở lại với chính mình, trong lòng vẫn còn một nút thắt khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, trăn trở về quá khứ. Tôi thực sự hối tiếc khi khiến người hâm mộ nước nhà ngày ấy phải thất vọng. Đó là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi đã mất 1 năm để có thể trở lại là chính mình như trước đây".

Tiền đạo Thái Lan 'ám ảnh' sau pha đánh nguội hậu vệ Việt Nam - Ảnh 2.

Supachai (áo xanh) hiện là chân sút hàng đầu của giải Thai League

BURIRAM UNITED

Hiện tại, Supachai đang là tiền đạo hàng đầu ở Thai League. Anh ra sân 28 trận, đóng góp 16 bàn và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường cho CLB Buriram United. Chân sút sinh năm 1998 đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới Thai League với 13 bàn thắng.

Ở AFF Cup 2022, Supachai không nằm trong thành phần của đội tuyển Thái Lan vì CLB Buriram United không nhả người.

U.23 Việt Nam thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Troussier

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.