Tìm kiếm người câu cá bị sóng cuốn mất tích ở chân đèo Hải Vân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/03/2024 08:41 GMT+7

Nhóm 6 người đến chân đèo Hải Vân câu cá, trong đó một người bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng biên phòng hiện đang tổ chức tìm kiếm...

Sáng 5.3, đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm người câu cá mất tích ở khu vực đèo Hải Vân (thuộc địa phận P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 14 giờ 10 phút chiều qua 4.3, Đồn biên phòng Hải Vân (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) nhận được tin báo từ anh Nguyễn Khanh (43 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc có người mất tích tại khu vực đèo Hải Vân.

Tìm kiếm người câu cá bị sóng cuốn mất tích ở chân đèo Hải Vân- Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng đến hiện trường

NGUYỄN TÚ

Theo anh Khanh, trưa 4.3, nhóm anh Khanh gồm 6 người (cùng ngụ xã Hòa Liên) đến khu vực Hòn Cheo dưới chân đèo Hải Vân để câu cá.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người trong nhóm phát hiện anh H.K.M (32 tuổi) bị sóng lớn đánh rơi xuống biển nên tri hô và cả nhóm tỏa ra đi tìm kiếm.

Tìm kiếm người câu cá bị sóng cuốn mất tích ở chân đèo Hải Vân- Ảnh 2.

Khu vực tìm kiếm mở rộng nhưng chưa phát hiện người mất tích

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, do không phát hiện được anh M. nên mọi người trình báo lực lượng địa phương và bộ đội biên phòng hỗ trợ. Trong chiều 4.3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng điều động phương tiện và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu cho biết lực lượng tìm kiếm đã khoanh vùng, tuần tra khu vực Hòn Cheo, Hòn Sơn Trà Con (Hòn Chảo) tiếp giáp Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh việc tổ chức tìm kiếm trên biển, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hải Vân còn triển khai lực lượng ở các ghềnh đá ven chân đèo Hải Vân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, một "phượt thủ" từ TP.HCM cũng khám phá chân đèo Hải Vân và gặp nạn ở bãi Sủng Cỏ, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.