Tìm kiếm vợ chồng ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
19/03/2024 13:06 GMT+7

Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và người dân đang tập trung tìm kiếm 2 vợ chồng ngư dân bị mất tích khi đánh bắt cá trên biển.

Ngày 19.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Công Thuyến, Phó chủ tịch UBND P.Kỳ Thịnh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân vẫn chưa thể tìm thấy 2 vợ chồng ngư dân người địa phương bị mất tích khi đi trên một chiếc thuyền gỗ đánh bắt cá trên biển.

Tìm kiếm vợ chồng ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Người dân địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm vợ chồng ngư dân bị mất tích trên biển

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17.3, một số ngư dân đánh cá trên vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Lợi (TX.Kỳ Anh), cách bờ khoảng 5 hải lý, thì phát hiện một chiếc thuyền gỗ công suất 90 CV đang trôi dạt tự do, trên thuyền không có người.

Nghi có ngư dân trên thuyền gặp nạn, nên người dân đã lập tức trình báo sự việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh ) đã điều động 2 ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên vùng biển thuộc xã Kỳ Lợi.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chiếc thuyền gỗ nói trên của vợ chồng ngư dân Dương Văn T. (39 tuổi) và vợ là Phạm Thị L. (36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Tây Yên, P.Kỳ Thịnh). Các cơ quan chức năng phỏng đoán rất có thể vợ chồng ngư dân này gặp nạn khi đánh bắt cá tại khu vực gần Hòn Chim thuộc đảo Sơn Dương (xã Kỳ Lợi).

Hiện lực lượng chức năng và ngư dân địa phương vẫn đang tập trung tìm kiếm vợ chồng ngư dân bị mất tích nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.