Tin Olympic 16.7.2012

16/07/2012 05:00 GMT+7

Ứng cử viên số 1 đoạt HCV cự ly 100 m vượt rào nữ, Sally Pearson (Úc) (ảnh) thất bại tại London Grand Prix. Pearson chiến thắng 15/16 cuộc đua trong năm ngoái, và năm 2012 cô bất bại cho đến trước London Grand Prix thì chịu thua đối thủ người Mỹ Kellie Wells (về nhất với thành tích 12,57 giây).

Ứng cử viên số 1 đoạt HCV cự ly 100 m vượt rào nữ, Sally Pearson (Úc) (ảnh) thất bại tại London Grand Prix. Pearson chiến thắng 15/16 cuộc đua trong năm ngoái, và năm 2012 cô bất bại cho đến trước London Grand Prix thì chịu thua đối thủ người Mỹ Kellie Wells (về nhất với thành tích 12,57 giây).

 Ứng cử viên số 1 đoạt HCV cự ly 100 m vượt rào nữ

Trong khi đó, ở cự ly 100 m nữ, bất ngờ cũng xảy ra khi VĐV người Nigeria, Blessing Okagbare đoạt HCV với thành tích 11,01 giây. Nhà vô địch thế giới, Carmelita Jeter chỉ về nhì. (Reuters)

Niềm hy vọng số 1 Liu Xiang của Trung Quốc vừa rút lui khỏi đợt chạy chung kết cự ly sở trường 110 m vượt rào tại giải London Grand Prix.

 Niềm hy vọng số 1 Liu Xiang của Trung Quốc  1

Nguyên nhân được khẳng định là bị chấn thương lưng, nhưng dư luận Trung Quốc cho rằng Liu Xiang “sợ thua” do chưa vượt qua được áp lực từ thất bại cay đắng ở Olympic 4 năm trước trên sân nhà. (Reuters)

Nhiều chuyên gia dự đoán, 2 VĐV xuất sắc ở Olympic là “Siêu kình ngư” Michael Phelps và “Tia chớp” Usain Bolt khó lòng thể hiện sự vượt trội như cách đây 4 năm, vì bây giờ đã có nhiều đối thủ mạnh xuất hiện. Như ở bơi lội là đồng hương của Phelps, VĐV Ryan Lochte. Còn ở điền kinh là Yohan Blake... (Yahoo! Sports)

T.Quyết

>> Tin Olympic 14.7.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.