Tin tặc tấn công trang web LĐBĐ Indonesia sau cú sốc thua tuyển Thái Lan 0-4

Giang Lao
Giang Lao
30/12/2021 08:19 GMT+7

Một tin tặc chiếm quyền điều khiển trang web của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Indonesia, thay đổi nhiều nội dung và chỉ trích chủ tịch Mochamad Iriawan là nguyên nhân khiến đội nhà thua thảm tuyển Thái Lan 0-4 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2020.

Sự cố xảy ra chỉ vài giờ sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 29.12, khi tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ phá dớp 5 lần á quân trước đó, nhưng rốt cuộc lại nhận thất bại 0-4 trước tuyển Thái Lan.

CĐV Indonesia tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020

AFP

Quá thất vọng, một tin tặc lấy tên là Anon7 đã chiếm quyền điều khiển trang web của LĐBĐ Indonesia, thay đổi nhiều nội dung bài viết cùng đăng hình ảnh chủ tịch cơ quan bóng đá nước này, ông Mochamad Iriawan và một số cầu thủ của đội tuyển xứ vạn đảo với đường gạch chéo cùng các thông điệp chỉ trích.

Tin tặc này cũng đăng lời tố cáo lý do tuyển Indonesia để thua Thái Lan quá đậm, là vì ông Mochamad Iriawan trước đó đã vào phòng thay đồ cầu thủ với mục đích đánh bóng tên tuổi và đã tạo áp lực lên thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) gần như đoạt cúp sau trận chung kết lượt đi

AFP

Ngoài ra, tin tặc này cũng tố cáo ông Mochamad Iriawan còn có ý định tiếp tục vào phòng thay đồ đội tuyển ở trận lượt về ngày 1.1 và sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube của mình là điều không thể chấp nhận.

Các hình ảnh trên trang web của LĐBĐ Indonesia bị thay đổi nội dung

chụp màn hình

Bên cạnh các thông điệp chỉ trích chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Mochamad Iriawan, tin tặc này cũng để lời khích lệ các cầu thủ đội tuyển hãy cố gắng thi đấu tiếp trận lượt về với hy vọng mong manh đảo ngược tình thế.

Tuyển Indonesia để thua 0-4 trận lượt đi là tỷ số đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết AFF Cup kể từ năm 1996. Trước đó, trận chung kết có tỷ số đậm nhất cũng thuộc về tuyển Indonesia khi thua chính tuyển Thái Lan 1-4 ở AFF Cup 2000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.