Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bỏ qua những chỉ trích về sự can thiệp chính trị trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2026 khi lại kêu gọi kiểu 'đe nẹt' các quốc gia châu Phi phải ủng hộ giá thầu của liên minh Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Mexico và Canada).
Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu thầu đăng cai World Cup 2026 của liên minh Mỹ - Mexico - Canada thuộc khu vực Bắc Mỹ trên tài khoản Twitter, đồng thời ám chỉ các quốc gia chống lại liên minh này có thể phải đối mặt với hậu quả chính trị, theo AFP.
Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Quốc
phòng... sớm có ý kiến về đề án đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại
TP.HCM để Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án này cho kịp tiến độ.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bị cáo buộc yêu cầu Ban Giám định và đánh giá của tổ chức phải tìm ra những hạn chế trong hồ sơ dự thầu chạy đua đăng cai World Cup 2026 của Ma Rốc.
Các cầu thủ ngôi sao Lionel Messi và Luis Suarez vừa bày tỏ sự ủng hộ với việc các nước Argentina, Uruguay và Paraguay đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030.
Tổng thống Donald Trump vừa nhận được bức thư yêu cầu ủng hộ Mỹ, Mexico và Canada chạy đua đồng đăng cai vòng chung kết World Cup 2026.
Trong chuyến thăm Việt Nam và Campuchia vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Gianni Infantino tái khẳng định sự ủng hộ ý tưởng lên kế hoạch chạy đua đồng đăng cai World Cup 2034 của các nước Đông Nam Á.
Cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Mohamed Bin Hammam thừa nhận đã nhận 6,7 triệu euro từ LĐBĐ Đức (DFB) nhưng lại một mực phủ nhận đó là tiền hối lộ để đổi lấy phiếu bầu ủng hộ Đức đăng cai World Cup 2006.
FIFA vừa ban hành tiêu chí chạy đua đăng cai World Cup 2026, trong đó đặc biệt chú ý là yêu cầu các quốc gia đăng ký đấu thầu phải cam kết một số vấn đề về thị thực và miễn thuế.
LĐBĐ Đức (DFB) vừa bị buộc phải trả một khoản tiền khá lớn liên quan đến cáo buộc việc sử dụng lập 'quỹ đen' để lót tay quan chức FIFA giúp nước này giành quyền đăng cai World Cup 2006.