Tỉnh nào được cấp phép khai thác thủy sản nhiều nhất?

19/04/2024 18:17 GMT+7

Bộ NN-PTNT vừa ban hành quyết định điều chỉnh cấp phép hạn ngạch khai thác thủy sản ngoài khơi cho từng địa phương giai đoạn 2024 - 2029, giảm 5,6% so với giai đoạn 2019 - 2024.

Việc giảm hạn ngạch chủ yếu giảm với tàu lưới kéo và tăng đối với tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá

Việc giảm hạn ngạch chủ yếu giảm với tàu lưới kéo và tăng đối với tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến vừa ký ban hàng Quyết định 1037/QĐ-BNN-TS về công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tổng số Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 29.552 giấy phép; trong đó giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 27.132 giấy phép, giấy phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 2.420 giấy phép.

Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, việc cấp hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản được căn cứ trên kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2011 - 2020; xu hướng biến động nguồn lợi thủy sản vùng khơi; tổng sản lượng cho phép khai thác vùng khơi và cơ cấu nghề, đối tượng khai thác. Cùng với đó là định hướng phát triển khai thác thủy sản vùng khơi tại Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Như vậy, hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản giai đoạn 2024 - 2029 giảm 5,6% so với giai đoạn 2019 - 2024. Việc giảm hạn ngạch này chủ yếu là giảm với tàu lưới kéo và tăng đối với tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Điều này phù hợp với định hướng bảo tồn nguồn lợi, phát triển bền vững ngành thủy sản cũng như góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cục Thủy sản cũng cho biết, việc phân bổ hạn ngạch cho các địa phương được dựa trên cơ cấu tàu cùng khơi; điều kiện kinh tế xã hội, tập quán khai thác; điều kiện ngư trường và nguồn lợi.

Theo bảng phân bổ hạn ngạch cụ thể, địa phương được cấp giấy phép nhiều nhất là Kiên Giang với 3.720 giấy phép, tiếp đến là Bình Định với 3.280 giấy phép, Quảng Ngãi với 3.102 giấy phép... Tỉnh có duy nhất 1 tàu cá được cấp phép là Vĩnh Long. Một số địa phương nằm sâu trong đất liền (không có biển) nhưng vẫn được cấp hạn ngạch là Ninh Bình (8 giấy phép), Long An (40 giấy phép), Cần Thơ (4 giấy phép)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.