Tình xưa nghĩa cũ

07/04/2015 07:43 GMT+7

Chính phủ Pakistan đã chính thức xác nhận việc nước này được Ả Rập Xê Út đề nghị đưa binh lính, điều động máy bay và tàu chiến đến tham chiến chống lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

Chính phủ Pakistan đã chính thức xác nhận việc nước này được Ả Rập Xê Út đề nghị đưa binh lính, điều động máy bay và tàu chiến đến tham chiến chống lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

Như thế đồng nghĩa với việc Islamabad không còn che giấu tình thế khó xử hiện tại liên quan đến mối quan hệ với Riyadh.
Mối quan hệ song phương này vốn rất gắn bó, có truyền thống lâu dài và tin cậy, đặc biệt về quân sự và an ninh. Đương kim Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif sau khi bị giới quân sự lật đổ năm 1999 đã lưu vong nhiều năm ở Ả Rập Xê Út. Còn quân đội Pakistan đã trực tiếp trợ giúp bảo vệ an ninh cho hoàng gia Ả Rập Xê Út.
Quân đội Ả Rập Xê Út không thiếu tiền nhưng không thiện chiến như quân đội Pakistan. Cả những đồng minh hiện tại trong liên quân mà Ả Rập Xê Út thành lập để tiến hành chiến tranh ở Yemen cũng vậy. Ả Rập Xê Út rất cần có quân đội thiện chiến hơn tham chiến, đặc biệt sau khi nước này xác định chiến tranh sẽ còn kéo dài ở Yemen. Nên không có gì là khó hiểu khi Riyadh cầu viện Islamabad.
Chỉ có Pakistan là bị đẩy vào tình thế khó xử. Nếu coi trọng tình xưa nghĩa cũ mà Ả Rập Xê Út đã dành cho mình khi sa cơ thất thế thì ông Sharif không thể không đáp ứng yêu cầu nói trên. Đó là chưa nói đến mức độ hợp tác quân sự và an ninh song phương sâu đậm. Nhưng tham chiến ở Yemen sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị sa lầy về chính trị, quân sự và an ninh. Vì thế, ông Sharif chắc sẽ chần chừ càng lâu càng tốt và nếu có đáp ứng thì cũng chỉ với mức độ thấp nhất yêu cầu của Ả Rập Xê Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.