Tòa án Iran đòi Mỹ bồi thường 50 tỉ USD liên quan vụ tướng Soleimani bị ám sát

06/12/2023 18:16 GMT+7

Một tòa án ở Tehran, thủ đô Iran, đã yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường thiệt hại gần 50 tỉ USD vì vụ ám sát vị tướng hàng đầu của Iran gần 4 năm trước.

Tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và ông Abu Mahdi al-Muhandis, một trong những sĩ quan hàng đầu Iraq, đã thiệt mạng vào ngày 3.1.2020 trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã ra lệnh thực hiện vụ ám sát, theo AFP.

Vài ngày sau, Iran trả đũa bằng cách bắn tên lửa vào một số căn cứ quân sự ở Iraq nơi binh sĩ Mỹ và các thành viên khác của lực lượng liên quân đồn trú. Không có người Mỹ nào thiệt mạng trong các vụ tấn công này nhưng Washington cho biết hàng chục người bị chấn thương não.

Hãng thông tấn Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran đưa tin một tòa án ở Tehran ngày 6.12 đã đưa ra phán quyết yêu cầu chính phủ Mỹ phải trả khoản tiền bồi thường thiệt hại lên đến 49,7 tỉ USD, trong vụ kiện mà hơn 3.300 người Iran là nguyên đơn.

Tòa án Iran yêu cầu Mỹ bồi thường 50 tỉ USD vì vụ ám sát tướng Soleimani - Ảnh 1.

Tướng Qasem Soleimani

ANADOLU

Mizan cho biết tòa án đã phát hiện 42 cá nhân và pháp nhân bị kết luận có tội, bao gồm ông Trump, chính phủ Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Lực lượng Quds là lực lượng vũ trang chuyên hoạt động ở nước ngoài của Iran. Tướng Soleimani là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất đất nước, người chỉ đạo các chiến dịch quân sự của Tehran ở Trung Đông và được coi là anh hùng trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988).

Tàu chiến Mỹ trong tầm theo dõi của UAV Iran tại điểm nóng eo biển Hormuz

Các tòa án ở Iran đến nay đã đưa ra một số phán quyết chống lại Mỹ.

Tháng trước, một tòa án của Iran đã yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường 420 triệu USD cho các nạn nhân của chiến dịch giải cứu con tin bị giữ tại đại sứ quán Mỹ bất thành năm 1980.

Vào tháng 8, một tòa án ở Tehran đã yêu cầu Washington bồi thường 330 triệu USD vì "lên kế hoạch đảo chính" chống lại nước cộng hòa Hồi giáo non trẻ vào năm 1980.

Trước đó, các tòa án ở Mỹ đã yêu cầu Iran bồi thường hàng tỉ USD.

Năm 2016, Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết yêu cầu tài sản của Iran bị phong tỏa ở Mỹ phải được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân trong các cuộc tấn công mà Washington quy kết Tehran đứng sau, bao gồm vụ đánh bom doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut năm 1983.

Tehran phủ nhận liên quan trong tất cả các vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi các cơ quan công lý quốc tế giúp giải phóng tài sản của một số cá nhân và công ty Iran bị Washington đóng băng.

Vào tháng 3, Tòa án Công lý Quốc tế (ICC) đã ra phán quyết cho rằng việc Washington đóng băng các tài sản này "rõ ràng là vô lý". Song ICC kết luận họ không có thẩm quyền để giải phóng gần 2 tỉ USD tài sản của ngân hàng trung ương Iran bị Mỹ đóng băng.

Iran và Washington không có quan hệ ngoại giao kể từ sau cuộc cách mạng ở Iran năm 1979.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.